Vì World Cup, ngôi sao trị giá 30 triệu bảng từ chối M.U

Michael Keane không sẵn sàng trở lại M.U khi Mourinho vừa chiêu mộ thành công Lindelof.
Michael Keane không sẵn sàng trở lại M.U khi Mourinho vừa chiêu mộ thành công Lindelof.
TPO - M.U đã đề nghị trả Burnley 30 triệu bảng để mua lại Michael Keane, thế nhưng trung vệ người Anh đã từ chối cơ hội trở lại sân Old Trafford. Lý do là vì anh không muốn ngồi dự bị, mà muốn có nhiều cơ hội ra sân thi đấu để duy trì suất dự World Cup 2018 cùng ĐT Anh.

Song song với việc mua Victor Lindelof từ Benfica, HLV Jose Mourinho cũng nhắm tới Michael Keane từ Burnley như một phương án cho tương lai. Mùa vừa qua, hậu vệ 24 tuổi người Anh đã chơi nổi bật trong màu áo Burnley và nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn. Quan trọng hơn cả, anh vốn là một sản phẩm của lò đào tạo M.U.

Theo The Sun, đích thân HLV Mourinho đã liên lạc với phía Burnley và ngỏ ý sẵn sàng trả 30 triệu bảng để mang Keane trở lại Old Trafford, cao hơn 25 triệu bảng so với con số mà Burnley từng bỏ ra để mua cầu thủ người Anh này từ chính M.U hồi hè 2015. Thế nhưng rất bất ngờ là chính Michael Keane lại từ chối đàm phán với “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Michael Keane tin rằng, anh sẽ không được đá chính thường xuyên ở M.U một khi HLV Mourinho tin dùng cặp Bailly – Lindelof, và kể cả M.U đá sơ đồ 3 hậu vệ thì Keane cũng khó có suất đá chính do Marcos Rojo đã sẵn ở Old Trafford. Keane đang nhắm tới một suất đá chính cho ĐT Anh ở World Cup 2018 và việc trở về M.U được xem là một nước cờ mạo hiểm.

The Times cho biết, hiện Everton đang rất quan tâm tới Keane và có tin đồn HLV Ronald Koeman đã trực tiếp nói chuyện với Keane để thuyết phục anh gia nhập. So với M.U thì việc gia nhập Everton rõ ràng mang tới nhiều cơ hội chơi bóng hơn cho Keane, bất chấp đội bóng này không có vé dự Champions League mùa tới.

Ngoài Everton, thì Chelsea và Liverpool cũng rất quan tâm tới Keane. Họ muốn tăng thêm quân số người Anh trong đội hình, hơn hết đây là một cầu thủ mới 24 tuổi và rất tài năng, đã chứng tỏ được mình trong môi trường Premier League ở 2 mùa gần đây và đã 2 lần được triệu tập lên ĐT Anh.

MỚI - NÓNG