[VIDEO] Bỉ tiễn Thụy Điển bằng 'phát đại bác' Nainggolan

Các cầu thủ Bỉ ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Các cầu thủ Bỉ ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu.
TPO - Bàn thắng của Radja Nainggolan ở phút 84 chính là pha làm bàn duy nhất trong cuộc thư hùng giữa Bỉ và Thụy Điển ở lượt cuối bảng E. Kết quả 1-0 giúp Bỉ xếp thứ 2 tại bảng đấu, còn Thụy Điển chính thức xách va-li về nước.

Bước vào lượt cuối bảng E, Thụy Điển buộc phải thắng mới có vé đi tiếp, còn Bỉ thì chỉ cần 1 trận hòa là trở thành 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Chính điều này khiến Thụy Điển nhập cuộc có phần quyết tâm hơn. Họ cố gắng dồn ép, tạo áp lực lên phần sân đối phương. Chỉ 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Thụy Điển đã khiến đối phương thót tim bằng cú sút từ cự ly gần của Marcus Berg.

Tuy vậy, Thụy Điển  không phải đội bóng có khả năng áp đặt lối chơi. Thế nên, rất nhanh chóng họ đã bị dàn cầu thủ chơi kỹ thuật của Bỉ giành lại thế trận.

Hiệp 1 đã khép lại với bảng tỷ số câm lặng. Bước vào hiệp 2, Thụy Điển lại cố tăng tốc, trong khi Bỉ chơi thận trọng, cố gắng phong tỏa Ibrahimovic và tận dụng khả năng tỳ đè tốt của Lukaku để tạo ra những pha phản công nguy hiểm.

Phút 84, trong một tình huống xuất thần, Radja Nainggolan đã bất ngờ mở tỷ số cho Bỉ. Có bóng bên cánh phải, tiền vệ thuộc biên chế AS Roma đã tung ra cú sút xa trái phá, đánh bại thủ thành Isaksson và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thắng Thụy Điển 1-0, Bỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, đồng thời đi tiếp với vị trí thứ 2 bảng E. Trong khi đó, Thụy Điển chính thức xách va-li về nước.

Ở trận đấu còn lại, CH Ireland đã xuất sắc đánh bại một Italia đã hết động lực bằng bàn thắng duy nhất của Robert Brady ở phút 85. Thắng trận này, CH Ireland giành vé đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng. Đối thủ ở vòng 1/8 của họ sẽ là chủ nhà Pháp. Còn Italia, họ sẽ đụng ĐKVĐ Tây Ban Nha.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.