Vieira gia nhập nhóm huyền thoại 100

Vieira gia nhập nhóm huyền thoại 100
TPO - Đội trưởng tiền vệ Patrick Vieira đã đi vào lịch sử bóng đá Pháp khi có trận đấu thứ 100 cho đội tuyển Pháp trong trận thắng Hy Lạp 1- 0 rạng sáng 16/11.
Vieira gia nhập nhóm huyền thoại 100 ảnh 1
Vieira nhận lời chúc mừng của HLV Domenech

Như vậy, Vieira đã trở thành cầu thủ thứ 5 đạt được thành tích này sau các bậc đàn anh Lilian Thuram, (125), Marcel Desailly (116), Zinédine Zidane (108) và Didier Deschamps (103).

Ngoài ra, trận đấu này còn tôn vinh những người anh hùng của đội tuyển Pháp đã giành chức vô địch World Cup 1998 và EURO 2000.

Kết quả thắng 1-0 trước Hy Lạp đồng nghĩa là họ lại thắng nhà ĐKVĐ châu Âu sau khi đã thắng nhà vô địch World Cup Italia hồi tháng 9.

Vieira, cũng là thành viên của đội tuyển Pháp giành được vinh quang trong giai đoạn 1998 và 2000 mặc dù anh không hay được ra sân vì khi đó còn khá trẻ.

"Trước khi vào trận, tôi cảm thấy rất hồi hộp với không khí lễ hội này", tiền vệ đang khoác áo Inter Milan cho biết. "Song tôi tự hào về con số này, không nhiều trong số các cầu thủ đang thi đấu có được thành tích đó. Đó là một khoảnh khắc lạ thường khó quên".

Trong số các cầu thủ vượt qua được cột mốc này chỉ có Vieira và  Thuram là còn thi đấu kể từ trận chung kết World Cup 1998.

Nhớ lại thất bại trước Italia, trận đấu mà Vieira đã phải rời sân trong hiệp hai vì chấn thương đùi, Vieira buồn bã nói: "Tôi biết tôi không thể tránh được chấn thương, nhưng tôi chỉ tiếc là  rời các đồng đội lúc đó”.

Raymond Domenech đã để Vieira làm đội trưởng từ tháng 7/2004, và sau đó đã chuyển lại cho Zidane sau một năm. "Một trăm lần khoác áo, điều đó có nghĩa là 10 năm thi đấu đỉnh cao, điều đó hoàn toàn xứng đáng nhận được sự kính trọng lớn", Domenech nói.

Sau khi thua trận tại chung kết World Cup, mục tiêu mới của Vieira sẽ là tỏa sáng tại Euro 2008 và sau đó có thể là  World Cup 2010 tại Nam Phi. "Anh sẽ đánh bại mọi kỷ lục khác”, cựu đội trưởng Deschamps dự đoán.

Vieira gia nhập nhóm huyền thoại 100 ảnh 2
Người đội trưởng mẫu mực

Trở lại với một chút lịch sử, trong thời gian khoác áo Arsenal, anh đã lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Pháp năm 1997. Vieira cùng với đội tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 1998. Khi đó, anh là người đá dự bị cho Youri Djorkaeff trong trận chung kết với Brazil.

Anh chỉ là sự lựa chọn số 1 của đội tuyển Pháp tại Euro 2000. Trong giải này, Pháp đánh bại Italia trong trận chung kết. Anh cũng đã tham dự 3 trận đấu tại World Cup 2002, giải đấu mà Pháp đã bị loại ngay tại vòng bảng mà không ghi nổi một bàn thắng nào.

Vieira đã bị chấn thương và vắng mặt trong trận đấu Pháp thua Hy Lạp tại tứ kết Euro 2004. Anh đã được chỉ định làm đội trưởng đội tuyển Pháp sau khi Zinedine Zidane từ giã sự nghiệp thi đấu.

Ngày 23/6/2006, là ngày sinh nhật và anh thay thế tiền vệ Zidane bị cấm thi đấu và đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Pháp thắng Togo 2-0 để giành quyền đi tiếp, chính anh cũng là người kiến tạo cơ hội thứ hai để Thierry Henry ghi bàn.

Tại vòng hai, Vieira cũng là người nâng tỷ số lên 2-1 trong trận thắng 3-1 trước Tây Ban Nha. Vào ngày 5/8/2006, Vieira được tái chỉ định làm đội trưởng Pháp tại vòng loại Euro 2008. 

Hồ sơ cá nhân Patrick Vieira:

- Ngày sinh: 23/6/1976 tại Dakar, Senegal
- Quốc tịch: Pháp và Senegal
- Chiều cao/Cân nặng: 192 cm/82 kg
- CLB đã qua: Cannes, AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter Milan
- Sự nghiệp quốc tế: bắt đầu tháng 2/1997 trong trận đấu với Hà Lan
- Số lần khoác áo/Số bàn thắng: 92/6
- World cup tham dự: Pháp 1998, Hàn Quốc/Nhật Bản 2002, Đức 2006 
- Thành tích: World Cup (1998), Euro Cup (2000), Confederations Cup (2001), Premier League (1998, 2002, 2004), FA Cup (1998, 2002, 2003, 2005), Siêu cúp Italia (2006)
- Danh hiệu: Cầu thủ trẻ nước Pháp (1995), Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League (2001), Vua phá lưới Confederations Cup (2001), Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp (2001)
 

MỚI - NÓNG