Việt Nam đã có 9 suất dự Olympic 2016

Vũ Thị Hằng
Vũ Thị Hằng
TPO - Tiếp bước đàn chị Nguyễn Thị Lụa, nữ VĐV Vũ Thị Hằng giành tấm vé thứ 2 dự Olympic 2016 môn vật, đồng thời là tấm vé thứ 9 cho thể thao Việt Nam thông qua vòng loại diễn ra tại Uzbekistan hôm nay (20/3).

Tại vòng loại Olympic 2016 - khu vực châu Á ở Kazakhstan, Vũ Thị Hằng tham gia tranh tài ở hạng cân 48kg nữ. Tại vòng tứ kết, nữ đô vật đã có chiến thắng dễ dàng 10-3 trước đối thủ Hàn Quốc Lee Yumi. 

Tại vòng bán kết mang tính quyết định đến tấm vé dự Olympic 2016 tại Brazil, Vũ Thị Hằng đối đầu đô vật rất mạnh người Triều Tiên So Sim Hyang. Tuy vậy, đô vật Hà Nội đã có trận đấu xuất thần để giành chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó giành quyền vào chung kết giải đấu này.

Theo quy định, cặp VĐV có mặt ở chung kết của mỗi nội dung sẽ giành vé dự Olympic 2016. Điều này đồng nghĩa với việc, Vũ Thị Hằng đã mang về tấm vé thứ 9 dự Olympic 2016 cho thể thao Việt Nam. Ở trận chung kết, Vũ Thị Hằng sẽ gặp nữ đô vật chủ nhà Kazakhstan là Zhuldyz Eshimova.

Trước đó, hôm 18/3, đô vật Nguyễn Thị Lụa cũng đã giành quyền vào chung kết hạng 53kg vật tự do nữ tại Vòng loại Olympic 2016- khu vực châu Á ở Kazakhstan và giành vé chính thức tham dự ở kỳ Thế vận hội sắp tới.

Chỉ riêng trong ngày hôm nay, người hâm mộ thể thao Việt Nam đã nhận được hai tin vui liên tiếp. Trước Vũ Thị Hằng, VĐV đi bộ Nguyễn Thành Ngưng cũng đã giành tấm vé môn điền kinh tới dự Olympic 2016.

Như vậy, thể thao Việt Nam đã có 9 suất tham dự Olympic 2016 gồm 3 suất ở môn cử tạ nam, 2 suất của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường ở môn bắn súng, 1 suất của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi, 2 suất của Nguyễn Thị Lụa và Vũ thị Hằng ở môn vật cùng 1 suất của Nguyễn Thành Ngưng ở môn điền kinh.

MỚI - NÓNG