Việt Nam đánh mất chiến thắng ở phút cuối

Việt Nam đánh mất chiến thắng ở phút cuối
TPO – Bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 92 của Indonesia đã "cướp mất" chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội vào bán kết vẫn còn nằm trong tầm tay những học trò của HLV A.Riedl.
Việt Nam đánh mất chiến thắng ở phút cuối ảnh 1
Việt Nam bị mất điểm đáng tiếc (Ảnh: VTC)

>> Tường thuật chi tiết trận đấu

Với trận hòa đáng tiếc này, đội tuyển Việt Nam có được 2 điểm sau hai trận và tạm xếp thứ hai. Indonesia có 4 điểm và giữ vững ngôi đầu. Singapore (1 điểm) xếp thứ ba, nhưng sẽ gặp Lào sau đó.

Trong lượt trận cuối, đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp đội tuyển Lào, do đó, một trong hai chiếc vé của bảng B vẫn nằm trong khả năng của đội tuyển Việt Nam. Còn Indonesia sẽ phải đụng độ với chủ nhà Singapore.

Trở lại với trận đấu, gánh nặng buộc phải thắng đã làm cho các học trò của HLV Alfred Riedl thi đấu quyết liệt hơn so với trận gặp Singapore. Và thực tế những gì diễn ra trên sân đã chứng minh điều đó.

Song sự không ăn ý của cặp tiền vệ Hồng Minh và Minh Phương đã tạo điều kiện cho Indonesia khá thoải mái với những pha đập tường trung lộ và sút xa, đẩy khung thành của thủ môn Quang Huy luôn trong tình trạng báo động.

Tuy nhiên, khi đội bóng của ông Peter Withe đang mải mê tấn công, đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ mở được tỷ số ở phút 35 từ một pha phản công nhanh và có phần may mắn.

Sau khi cướp bóng từ giữa sân, hậu vệ phải Quang Thanh đi bóng vài nhịp rồi tạt bóng vào trong cho Công Vinh và Thanh Bình. Khi các đồng đội không nhận được bóng thì thì một cầu thủ Indonesia đã tự đốt lưới nhà.

>> Lịch thi đấu AFF Cup 2007

Tỷ số 1-0 được các cầu thủ Việt Nam bảo vệ cho đến khi trọng tài người Bruney thổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên.

Với bàn thắng dẫn trước, vào hiệp hai đội tuyển Việt Nam đã chủ động chơi phòng ngự phản công. Chính vì vậy, những pha tấn công của đội tuyển Indonesia đầu hiệp hai đều bị chặn đứng từ xa.

Những phút cuối, thế trận đã được đẩy lên cao hơn và hai đội lại có những pha nguy hiểm về khung thành của nhau. Bóng lần lượt đập trúng cột dọc của hai đội tuyển.

Tuy nhiên, khi lần lượt Công Vinh, Thanh Bình bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, thì đội tuyển Indonesia đã biết chắt chiu các cơ hội để có được bàn thắng quý giá ở phút 90+2.

Từ tình huống đá phạt cố định bên cánh trái, một cầu thủ Indonesia đã nhảy lao lên cao hơn tất cả, đánh đầu ngược ra sau khiến thủ môn Quang Huy bó tay, tỷ số được san bằng 1-1.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu được mong chờ. Ở lượt đấu cuối ngày 17/1, tại bảng B sẽ diễn ra hai trận đấu cùng giờ: Vào 19h, Việt Nam sẽ gặp Lào, còn Singapore gặp Indonesia.

MỚI - NÓNG