Bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2008:

Việt Nam đụng Thái Lan ở vòng bảng

Việt Nam đụng Thái Lan ở vòng bảng
TP- Không như lo ngại của người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam đã không bị xếp vào một bảng đấu quá nặng tại AFF Suzuki Cup 2008.
Việt Nam đụng Thái Lan ở vòng bảng ảnh 1
Việt Nam và Thái Lan sẽ tái ngộ ngay trận đầu AFF Cup 2008  Ảnh: Phạm Yên

Ngày 27/8, tại lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2008 diễn ra ở khách sạn Mulia Senayan (Jakarta, Indonesia), đội tuyển Việt Nam đã nhận được lá thăm vào bảng B với sự hiện diện của Thái Lan, Malaysia và đội bóng đứng thứ nhất ở vòng sơ loại (gồm có Campuchia, Brunei, Lào, Philippines và Đông Timor). Trong khi đó, bảng A sẽ bao gồm Indonesia, ĐKVĐ Singapore, Myanmar và đội bóng xếp thứ nhì tại vòng sơ loại.

Theo thông báo của AFF, các trận đấu của bảng A ở Indonesia sẽ được tổ chức tại sân GeloraBung Karno có sức chứa 88.000 khán giả, còn sân Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan) sẽ là nơi đăng cai toàn bộ các trận đấu của bảng B.

Chứng kiến kết quả bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2008, cả hai quan chức cao cấp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có mặt tại Indonesia là Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Dương Vũ Lâm đều tỏ ra cực kỳ hài lòng.

Ông Tuấn bộc bạch: “Như vậy là kịch bản mà tôi lo ngại nhất về một bảng đấu có sự tham dự của cả Việt Nam, Singapore lẫn Thái Lan đã không xảy ra”. Còn ông Lâm thì tuyên bố: “Theo tôi kết quả bốc thăm này là công bằng, không bảng nào nặng hơn bảng nào. Tôi cho rằng bất cứ đội bóng nào có sự chuẩn bị tốt cũng đủ khả năng giành quyền vào bán kết”.

Là người đại diện cho VFF lên nhận lá thăm, ông Lâm đã giúp đội tuyển Việt Nam né được Thái Lan ở bán kết bằng lá thăm mang mã số B3. Thế nhưng, nụ cười chỉ thực sự nở trên môi ông Lâm và ông Tuấn khi Tổng Thư ký LĐBĐ Singapore, ông John Koh, lấy về lá thăm mang mã số A2 cho Singapore và điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ không phải nằm chung bảng đấu với cả hai “cường địch” là Thái Lan và Singapore.

Vừa thuận lợi, vừa khó

Theo lịch thi đấu do AFF công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận đầu tiên tại AFF Suzuki Cup 2008 với Thái Lan (ngày 6/12) và với Malaysia (ngày 8/12). Như vậy, chỉ sau hai trận này, cơ hội để đội tuyển Việt Nam được tham dự vòng bán kết sẽ sớm lộ diện.

Nói như chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển thì kết quả bốc thăm tại AFF Suzuki Cup 2008 vừa thuận lợi vừa khó khăn cho đội tuyển Việt Nam và nếu không có được ít nhất 4 điểm ở hai trận với Thái Lan và Malaysia, thì khả năng để đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng là hết sức khó khăn.

Theo phân tích của ông Hiển, ngoài nhiệm vụ giành vé dự vòng bán kết, tuyển Việt Nam còn phải phấn đấu làm sao để có thể lựa chọn đối thủ ở vòng sau, vì nếu sớm gặp ĐKVĐ Singapore ngay tại vòng bán kết thì cơ hội dự trận chung kết cũng khá mong manh.

Ông Hiển giải thích: “Sức mạnh của Singapore là không thể xem thường bởi họ đã đoạt chức vô địch Đông Nam Á ở hai kỳ giải liên tiếp. Hơn nữa đội hình Singapore hiện tại có sự góp mặt của những 9 cầu thủ ngoại”.

Trong khi đó, trưởng bộ môn Bóng đá Tổng cục TDTT Mai Đức Chung tỏ ra rất hoan hỉ vì đã tránh được Thái Lan ở bán kết. Ông Chung nói: “Thật may mắn là chúng ta lại nằm cùng bảng với Thái Lan. Điều này sẽ khiến cơ hội để chúng ta lọt vào chung kết như chỉ tiêu đề ra sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Tuyển Việt Nam hiện nay đang trong giai đoạn giao thời vì mới thay HLV trưởng, nên cần nhiều thời gian để xây dựng con người và lối chơi. Tuy nhiên, với quỹ thời gian chuẩn bị là ba tháng trước ngày AFF Suzuki Cup 2008 khởi tranh, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ sẵn sàng khi giải khai mạc”.

HLV Henrique Calisto đón nhận thông tin về kết quả bốc thăm một cách rất thận trọng. Ông nói: “Đây là một bảng đấu không dễ dàng chút nào. Như tôi đã từng nói, Thái Lan là đội bóng số một khu vực và tôi càng xác quyết điều này hơn nữa sau khi trực tiếp xem họ thi đấu ở vòng loại World Cup 2010. Đội bóng nào ở nhóm 6 đội được vào thẳng vòng chung kết cũng rất mạnh nhưng Thái Lan nhỉnh hơn tất cả. Còn về Malaysia ư? Tôi không có bao nhiêu thông tin về họ”.

Khi được hỏi về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008, HLV Calisto không trả lời trực tiếp mà chỉ nói rằng: “Tôi không nói sẽ đoạt chức vô địch. Đây là một thử thách cực kỳ khó khăn và không thể chỉ nói cho xong chuyện. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là chúng ta không thể làm được. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức vì mục tiêu cuối cùng là chiến thắng”.

MỚI - NÓNG