Việt Nam gặp Myanmar ở bán kết

Việt Nam gặp Myanmar ở bán kết
TPO - Sau chiến thắng đầy khó khăn với tỉ số 2 - 1 trước đội Lào chiều nay, U23 Việt Nam đã chính thức có mặt ở vòng bán kết, gặp Myanmar. Cặp đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Singapore.
Việt Nam gặp Myanmar ở bán kết ảnh 1
Các cầu thủ Việt Nam tránh được đội chủ nhà Thái Lan ở bán kết. Ảnh: VietNamNet.

Phải chịu rất nhiều sức ép sau trận thua Singapore 2 - 3 ở lượt trận thứ hai, các cầu thủ Việt Nam vào cuộc với tâm lí không thật thoải mái. Điều đó được thể hiện ở các pha bóng có phần vội vã và thiếu chính xác.

Phút 11, Duy Nam uy hiếp khung thành đội Lào bằng pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên bóng vẫn nằm trong tầm kiếm soát của thủ môn Toulakham.

Khả năng chống bóng bổng vẫn là điểm yếu cố hữu của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Phút 15, tận dụng sự lóng ngóng của cặp trung vệ Long Giang - Xuân Hợp, Mousingto lẻn xuống đối mặt với thủ thành Tô Vĩnh Lợi, bất ngờ ghi bàn mở tỉ số cho Lào.

Mặc dù bị dẫn trước, nhưng lối chơi của Việt Nam vẫn không có gì biến chuyển. Vẫn là những pha lên bóng chuệch choạc và thiếu chính xác ở những đường chuyền cuối cùng.

Phút 24, từ pha phạt góc của Vũ Phong, bóng đến chân Việt Cường và hậu vệ đang chơi cho Đồng Tháp này nhanh chân dứt điểm, gỡ hòa 1 - 1 cho Việt Nam.

Có bàn thắng khai thông bế tắc, các pha tấn công của Việt Nam khởi sắc hơn. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Thanh Bình có pha lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Toulakham, nâng tỉ số lên 2 - 1 cho Việt Nam.

Sang hiệp 2, Việt Nam vẫn là đội cầm được nhiều bóng hơn, tuy nhiên họ không tạo được một pha tấn công nào ra hồn. Trong khi đó, Lào tỏ ra rất nguy hiểm với các pha tấn công vỗ mặt từ trung lộ.

Phút 75, Mousingto có pha băng vào đánh đầu rất dũng mãnh, tuy nhiên bóng đi vọt xà.

Phút 77, Anh Đức vào sân thế chỗ Thanh Bình và Việt Nam có phần chơi nét hơn.

Phút 81, Công Vinh thoát xuống rất nhanh sau đường chuyền của Duy Nam, rất tiếc pha tâng bóng qua đầu thủ môn Toulakham bị một hậu vệ áo xanh phá ngay trên vạch cầu môn.

Ngay sau đó, Anh Đức cũng có một tình huống tương tự, tuy nhiên, sau cú dứt điểm của anh, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Những phút cuối cùng, Vũ Phong bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3 - 1 cho Việt Nam khi anh dứt điểm từ khoảng cách hơn 5 mét, song bóng vẫn không đi vào khung thành đối phương.

Với kết quả này, Việt Nam dẫn đầu bảng B với 6 điểm và sẽ gặp đội xếp thứ nhì bảng A là Myanmar ở vòng bán kết.

Sau trận hòa 1 - 1 với Malaysia, Singapore được 5 điểm xếp thứ 2. "Sư tử" sẽ gặp đội chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết còn lại của môn bóng đá nam Seagames 24.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.