Việt Nam giành 3 HCB, 2 HCĐ tại giải karatedo châu Á 2009

Việt Nam giành 3 HCB, 2 HCĐ tại giải karatedo châu Á 2009
TP - Giải vô địch châu Á 2009 với sự tham dự của 464 VĐV đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ vừa kết thúc tại Quảng Châu (Trung Quốc). Đây là giải đấu quốc tế quan trọng cuối cùng trước khi bước vài SEA Games 25 tại Lào.

Đáng chú ý là trong ba ngày (21-24/9) trước đó, trong kỳ thi trọng tài quốc tế của Liên đoàn Karatedo châu Á, bốn trọng tài Việt Nam đều đạt yêu cầu và được tham gia làm nhiệm vụ tại giải đấu này.

Ở nội dung đối kháng (kumite) 55kg nam, Phạm Hoài Long giành HCB. Hai HCĐ kumite còn lại thuộc về Vũ Thị Nguyệt Ánh (50kg nữ) và võ sỹ trẻ Bùi Thị Triệu (61kg nữ).

Trong khi đó ở nội dung thi quyền (kata) cá nhân nữ, ĐKVĐ thế giới Nguyễn Hoàng Ngân chỉ giành HCB sau khi thua Rika Usami (Nhật Bản) 1-4 ở chung kết. Thi quyền đồng đội nữ, Việt Nam cũng thua Nhật Bản 0-5 ở chung kết.

Với 3HCB và 2HCĐ, Việt Nam xếp hạng tư toàn đoàn, sau Nhật Bản (8HCV, 3HCB), Iran (6, 1, 2) và Trung Quốc (3, 1, 3). Ở giải đấu năm 2007 tại Malaysia, Karatedo Việt Nam đã giành được 3HCB và 5HCĐ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.