Việt Nam - Jordan: Chủ dè dặt, khách tự tin

Các cô gái Jordan tự tin sẽ chiến thắng chủ nhà Việt Nam ở trận quyết đấu chiều nay
Các cô gái Jordan tự tin sẽ chiến thắng chủ nhà Việt Nam ở trận quyết đấu chiều nay
TP - Nếu như chủ nhà Việt Nam khá dè dặt khi nói về trận đấu quan trọng nhất trong hành trình tìm kiếm chiếc vé dự World Cup 2015 vào chiều tối nay, thì đội khách lại tỏ ra khá tự tin.

Nằm chung bảng A với ĐKVĐ thế giới Nhật Bản, ĐKVĐ châu Á Australia nên gần như cả Việt Nam và Jordan đều không có cơ hội tranh chấp 2 chiếc vé chính thức vào bán kết của bảng A. Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà và đại diện tới từ Tây Á trong trận khai mạc VCK giải nữ châu Á vào chiều tối nay rất quan trọng với 2 đội, bởi nếu ai có chiến thắng thì mới có cơ hội tranh play-off tham dự VCK World Cup.

HLV Trần Vân Phát của tuyển VN cho biết: “Cơ hội của chúng ta và Jordan là 50-50, đội bạn đã tiến bộ rất nhanh trong thời gian vừa qua nên không thể chủ quan. Nếu như ai may mắn hơn, tận dụng tốt cơ hội hơn cũng như thể hiện được đúng khả năng của mình, cơ may chiến thắng là cao hơn”.

Trong khi đó, HLV người Nhật Okiyama Masahiko của Jordan lại tỏ ra vô cùng tự tin khi khẳng định sẽ giúp đội nhà chiến thắng ở trận ra quân: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này, và đó là cơ sở để tôi tin rằng đội Jordan sẽ có chiến thắng trước Việt Nam để đoạt vé tham dự trận play-off với đội bóng ở bảng B”.

Đội tuyển nữ Việt Nam từng thắng Jordan 4-0 và ngày 15/9/2013 tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á mở rộng. Nhưng từ đó đến nay, đội tuyển Jordan đã đầu tư rất mạnh và đã có sự tiến bộ rõ rệt.

Theo HLV trưởng Masahiko Okiyama, sau chuyến tập huấn vào tháng 4 tại Nhật Bản, đội Jordan đã có nhiều tiến bộ. Ở giải Bóng đá nữ Tây Á vừa rồi, Jordan gây ấn tượng mạnh với chức vô địch khi vượt qua Bahrain (5-0), Qatar (7-0) và Palestine (10-0). Họ cũng mời được đội nữ Bayern Munich (Đức) sang đá giao hữu. Tuy thua cả 2 trận nhưng với HLV Okiyama, đó là cơ hội cọ xát bổ ích cho họ.

Trong danh sách ghi bàn ở vòng loại giải vô địch châu Á, hai chân sút của Jordan nằm ở tốp 5 đó là Maysa Ziad Mahmoud Jbarah (8 bàn) và Stephanie Mazen Yousef Alnaber. Trong đội hình của Jordan có những cầu thủ được website AFC đánh giá rất cao như Luna Rami, Enshirah, Shahnaz Yaseen, Samir Khraisat và Ayah Faisa.

Qua những buổi tập tại TPHCM, có thể thấy các cầu thủ Jordan còn khá trẻ, kỹ năng chơi bóng của một số thành viên còn chưa tốt. Dù vậy, đội hình của họ có vài cầu thủ nhập tịch. Về lối chơi, đại diện xứ Tây Á chủ yếu thực hiện các bài tập xuống biên rồi tạt bóng vào cho các tiền đạo hoặc tuyến hai băng lên dứt điểm.

Trong lúc đó, theo dõi cách bố trí của đội hình Việt Nam trong các buổi tập mấy ngày qua có thể thấy HLV Trần Vân Phát sẽ vẫn sử dụng bộ khung tại SEA Games 2013.

Đội hình chính của ông Phát là 5-3-2 với thủ môn Kiều Trinh, trung vệ thòng Chương Thi Kiều (hoặc Hải Hòa), hai trung vệ (giữa) là Ngọc Anh và Nguyễn Thị Nga, Kim Xuyến cánh trái và Kim Hồng cánh phải. Ba cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ là Tuyết Dung, Lê Thị Thương và Nguyễn Thi Muôn. Bộ đôi tiền đạo vẫn là Minh Nguyệt và Thanh Hương.

Như vậy đội tuyển nữ Việt Nam vẫn sẽ dựa trên bộ khung cũ, vốn từng gắn bó với đội qua nhiều giải đấu quốc tế mấy năm gần đây để thực hiện mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ diễn ra tại Canada.

Hơn lúc nào hết, tuyển nữ VN đang có khát vọng lớn. Nếu biết cách vượt qua sức ép và phân phối sức hợp lý thì các cô gái vàng của VN có thể vượt qua Jordan.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.