Việt Nam sẽ khác tại vòng loại World Cup?

Tiền đạo Hoàng Đình Tùng được triệu tập trở lại ĐTQG.
Tiền đạo Hoàng Đình Tùng được triệu tập trở lại ĐTQG.
TP - Ở lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á diễn ra rạng sáng 4/9, cả 6 đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á toàn thua, trong đó có đến 5 đội thảm bại với tỉ số đậm. HLV Toshiya Miura hy vọng Việt Nam sẽ khác.

Singapore thua Syria 0-1, Campuchia thua chủ nhà Nhật Bản 0-3, Malaysia thua chủ nhà UAE 0-10, Myanmar thua Kuwait 0-9, Lào thua Hàn Quốc 0-8 và Timor Leste thua Ảrập Xêút 0-7. HLV Miura muốn thắng Đài Loan (Trung Quốc) ngay trên sân khách. Để chuẩn bị cho trận gặp Đài Loan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 ngày 8/9, ông Miura đã triệu tập 23 cầu thủ với những cái tên đáng chú ý như Công Vinh, Thành Lương, Phi Sơn, Đình Tùng…

Vắng Công Phượng, Văn Thắng

Khác những đợt tập trung trước, lần này, vấn đề kiểm tra sức khỏe được chú trọng để HLV Miura có thể xây dựng ổn định bộ khung đội hình, thay vì phải liên tục thay đổi vì những ca chấn thương trong quá trình tập luyện. Lần tập trung này có một khuôn mặt cũ mà mới. Đó là Đình Tùng. Nhanh nhẹn, sáng tạo, quyết đoán ở những pha dứt điểm, Đình Tùng đã có được 14 bàn thắng sau 24 vòng. Sau trận đấu Đồng Nai gặp FLC Thanh Hóa (vòng 21), đội bóng của Đình Tùng thất bại 2-5 trước đối thủ, nhưng anh thể hiện được vai trò trong các pha phản công. Tận mắt chứng kiến nên HLV Miura thay đổi quyết định và triệu tập Đình Tùng trở lại ĐTQG.

Lần tập trung này không có tiền đạo Công Phượng. Dù được báo giới hỏi nhưng HLV Miura không cho biết lý do. Về trường hợp không gọi tiền đạo Văn Thắng của XSKT Cần Thơ, ông Miura giải thích, do đợt tập trung ngắn ngày nên việc xuất hiện 2 tân binh Đình Tùng và Văn Thắng có thể gây xáo trộn khâu chuẩn bị của đội tuyển. HLV Miura tiết lộ, đã làm visa cho Thắng nhưng chúng ta chỉ có 4 ngày chuẩn bị và sẽ rất mạo hiểm nếu gọi 2 tiền đạo lên thi đấu vì họ không có thời gian hòa vào lối chơi của cả đội. Nhiều tuyển thủ quốc gia tiếc cho trường hợp vua phá lưới nội Lê Văn Thắng (anh đã có 16 bàn, nhiều hơn cả Đình Tùng). Nhưng cơ hội trong năm 2015 của Văn Thắng vẫn chưa khép lại. Nếu thể hiện tốt trong thời gian tới, Văn Thắng vẫn có cơ hội lên tuyển vào tháng 10 khi tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đón Thái Lan và Iraq tại sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có buổi tập duy nhất tại Hà Nội trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ngày 4/9. Hôm qua, đội di chuyển sang Đài Loan và có ba buổi tập trước khi bước vào trận đấu chính thức ngày 8/9. Ngay từ đầu buổi tập, HLV Miura đã “nắn gân” học trò bằng những khẩu lệnh mạnh mẽ như thường thấy. Ông trực tiếp thị phạm các kỹ năng và buổi tập của ĐTVN diễn ra quyết liệt như đá thật. HLV Miura liên tục đốc thúc học trò làm đúng yêu cầu của mình. Mục tiêu của HLV Miura là giành 3 điểm ngay trên sân Đài Loan. Với quỹ thời gian chuẩn bị khá ít ỏi, ông có rất nhiều việc phải làm với ĐTVN.

Đài Loan triệu tập đội hình mạnh nhất

HLV Miura bức xúc việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã không chuẩn bị chu đáo sân tập cho đội tuyển, dù ông đã yêu cầu bộ phận tổ chức chăm sóc mặt cỏ thường xuyên và kẻ vạch vôi rõ ràng trên sân tập. Đây không phải là lần đầu tiên HLV Miura phàn nàn về chất lượng mặt sân. Ông ví von: “Nếu Messi đến Việt Nam, anh ta cũng không thể nào đá tốt trên mặt sân xấu như vậy”. 

Trong lúc đó, đối thủ Đài Loan đã thể hiện quyết tâm cao độ khi triệu tập đội hình mạnh nhất, gồm cả những cầu thủ từng thi đấu ở châu Âu. Liên đoàn Bóng đá Đài Loan đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự lượt trận tiếp theo tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, trong đó có 8 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Nổi bật là Xavier Chen - cầu thủ đã có 5 năm khoác áo KV Mechelen (một CLB tại giải đấu cao nhất của Bỉ). 

Một gương mặt đáng chú ý khác là Victor Chou, sinh năm 1992, từng thi đấu cho Club Deportivo Salmantino ở giải hạng tư Tây Ban Nha mùa bóng 2011/2012. Ngoài ra, còn có Chen Po-liang, người đã 45 lần ra sân trong màu áo tuyển quốc gia và ghi được 16 bàn thắng. Anh đang chơi cho CLB Hangzhou Greentown ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc. 

Dù bị đánh giá thấp hơn ĐTVN nhưng Đài Loan vẫn có những quân bài chất lượng, có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào để tạo nên sự khác biệt cho đội chủ nhà.

HLV Miura nói rằng, chuyến làm khách trên sân của Đài Loan sẽ không dễ như dư luận đánh giá, nhưng mục tiêu của ĐTVN vẫn là giành chiến thắng để có 3 điểm. Theo ông Miura, Đài Loan thi đấu rất tốt và ĐTVN sẽ gặp áp lực lớn trên sân khách. Bằng chứng là vé trận Việt Nam - Đài Loan đã được bán hết. 

MỚI - NÓNG