Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA
Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2009 mới được FIFA công bố, ĐT Việt Nam đã tăng bậc so với tháng trước, vươn lên xếp hạng 134 thế giới.
Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA ảnh 1
ĐT VN (áo đỏ) vẫn còn kém Thái Lan

Thái Lan vẫn vững vàng ở vị trí số 1 của khu vực Đông Nam Á với thứ hạng 113 (tăng 5 bậc), trong khi đó, Singapore đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí số 2 khu vực về tay Việt Nam khi rớt 1 bậc, xếp ở vị trí 133 thế giới và chỉ còn hơn Việt Nam vỏn vẹn 4 điểm.

Theo thông tin trên website LĐBĐ VN, vào ngày 28/5, ĐT Việt Nam có 1 trận giao hữu quốc tế cấp độ A gặp ĐT Kuwait trên sân khách. Nếu giành được kết quả tốt, đoàn quân áo đỏ chắc chắn sẽ tiếp tục cải thiện được thứ hạng của mình.

Tại khu vực châu Á, 2 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Australia và Nhật Bản. Trong khi đó, sau bước lùi 4 bậc tại tháng 3, ĐT Iran tiếp tục “tụt dốc” tới 11 bậc và nhường lại vị trí số 3 châu Á cho Hàn Quốc.

Tại tốp 10 thế giới, với thành tích 31 trận bất bại, ĐT Tây Ban Nha tiếp tục thống trị bảng xếp hạng của FIFA trong tháng 4, với 1729 điểm. Thành tích này đã giúp ĐKVĐ châu Âu trở thành đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA lâu nhất kể từ khi bảng xếp hạng này ra đời năm 1993.

Một điểm đáng chú ý khác là Á quân thế giới Pháp đã qua mặt Bồ Đào Nha để trở lại top 10 đội mạnh nhất thế giới.

Những đội thăng tiến mạnh mẽ trong BXH tháng 4này là Hy Lạp (vị trí thứ 13, tăng 6 bậc), Uruguay (16, tăng 5 bậc), Thụy Sĩ (18, tăng 4 bậc) và Serbia (23, tăng 13 bậc) nhưng ấn tượng nhất phải là Bosnia - Herzegovina khi đội bóng này tăng 20 bậc và leo lên vị trí thứ 38.

BXH FIFA tháng 5/2009 sẽ được công bố vào ngày 6/5/2009.

Theo Người lao động

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).