Việt Nam - Thái Lan: Cuộc chiến của hai “gã khổng lồ” Đông Nam Á

TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) gọi cuộc chiến giữa Việt Nam và Thái Lan là cuộc so tài giữa hai gã khổng lồ trong khu vực Đông Nam Á. 

20h00 tối nay (19/11), tuyển Việt Nam sẽ tiếp tuyển Thái Lan tại sân vận động Mỹ Đình, trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G và hơn Thái Lan xếp sau với 3 điểm. Vì thế, trận đấu có tính chất rất quan trọng với cả hai đội và có ảnh hưởng lớn đến thứ tự xếp hạng ở bảng G.

Fanpage của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã dùng cụm từ "Trận đấu giữa hai gã khổng lồ của Đông Nam Á" để mô tả về cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực. Theo AFC, kết quả của trận đấu sẽ khẳng định vị thế của đội dẫn đầu đầu khu vực Đông Nam Á, cũng như phân định được vị trí cao thấp các đội bóng ở bảng G.

Việt Nam - Thái Lan: Cuộc chiến của hai “gã khổng lồ” Đông Nam Á ảnh 1 Photo: ..

Cách đây 4 năm, Thái Lan toàn thắng Việt Nam cả hai trận, lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018. Họ cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất làm được điều này, trong khi Việt Nam bị loại sớm.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi kể từ khi HLV Park Hang Seo bén duyên với bóng đá Việt Nam. Hai năm qua, tuyển Việt Nam phá vỡ thành trì thống trị của Thái Lan khi có thành tích tốt hơn đối thủ ở mọi cấp độ đội tuyển, đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2018.

Trang chủ của AFC trước đó đã đánh giá đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế giành chiến thắng trong trận đấu với Thái Lan. Trong bài viết của mình, AFC nhận định: “Đội tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất ở bảng G chưa nếm mùi thất bại. HLV Park Hang Seo các học trò đang ngắm tới việc giành 3 điểm tiếp theo trong trận đấu với đại kình địch Thái Lan trên sân Mỹ Đình".

"Đội tuyển Việt Nam đã thắng 3 trận liên tiếp trước UAE, Malaysia và Indonesia. Họ chỉ có 1 trận hòa với tỷ số 0-0 trước Thái Lan ở lượt đi. Rõ ràng, đội bóng của HLV Park Hang Seo được đánh giá cao hơn đối thủ ở trận đấu này", AFC cho biết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.