Việt Nam - Thái Lan: Thêm một lần kịch tính và ấm ức

Việt Nam - Thái Lan: Thêm một lần kịch tính và ấm ức
TPO - Dẫn trước đến hai bàn từ giữa hiệp hai, nhưng sự mất tập trung cùng với sai lầm cá nhân khiến tuyển Việt Nam bị Thái Lan cầm hòa 2-2, phải trao luôn cúp Agribank 2006 và 40.000 đô la tiền thưởng cho đối thủ.
Việt Nam - Thái Lan: Thêm một lần kịch tính và ấm ức ảnh 1
Sai lầm của thủ môn buộc tuyển Việt Nam mất 40 ngàn USD. (Ảnh VTC)

Hiệp 1 do Thái Lan chơi có phần nhỉnh hơn. Song sự tăng tốc đầu hiệp hai đã giúp tuyển Việt Nam liên tiếp có hai bàn thắng do công của Văn Nhiên và Công Vinh.

Tuy nhiên, ngay sau đó người Thái lại vùng lên và có được hai bàn thắng đều xuất phát từ sai lầm của thủ môn Vĩnh Lợi. Với kết quả hòa này, Việt Nam cùng 7 điểm như người Thái nhưng vẫn phải nhường cúp cho đối thủ do thua hiệu số.

Trở lại với trận đấu, trong 45 phút đầu, tuyển Việt Nam  tỏ ra yếu vía trước các cầu thủ Thái Lan. Tuy nhiên, vào đầu hiệp hai mọi chuyện đã khác hẳn. Những pha tấn công dồn dập đã giúp Việt Nam có được bàn mở tỷ số dù trong pha bóng này ta có phần may mắn.

Ở trận đấu ngay trước trận Việt nam - Thái Lan, U23 New Zealand đã vượt qua Bahrain với tỷ số 1-0 để giành giải Ba Agribank Cup 2006 cùng giải thường 10.000 USD.

Thai Lan vô địch giành phần thưởng 40.000 USD. Với vị trí thứ 2, Việt Nam chỉ được 20.000 USD.

Phút 56, Văn Nhiên sút phạt chân trái bên góc phải, 2 cầu thủ VN nhảy lên đánh đầu hụt, vô tình khiến thủ môn Kosin bị khuất góc nhìn bất lực nhìn bóng bay vào lưới mà không chạm cầu thủ nào, tỷ số là 1-0 cho tuyển Việt Nam.

Hơn 4 vạn sân Mỹ Đình tiếp tục được hương men say chiến thắng ở phút 67 khi tuyển Việt Nam có được bàn thắng thứ hai.

Xuất phát từ pha phản công nhanh, bóng được Hồng Minh chuyền dài vượt tuyến để Minh Phương thoát xuống bên cánh trái, Đội trưởng Minh Phương lật bóng chuẩn xác cho Công Vinh trong tư thế không người kèm đánh đầu chính xác, tỷ 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Chỉ sau đó hai phút, đáng ra Việt Nam đã có bàn thắng thứ ba nếu pha đánh đầu chuyền bóng của Công Vinh không bị tiền đạo trẻ Anh Đức bỏ lỡ đáng tiếc.

Sau đường chuyền của Công Vinh, Anh Đức băng xuống nhận bóng từ cách phải không người kèm, nhưng cú sút từ góc phải lại đi trúng thủ môn Kosin đã phán đoán và khép góc đúng.

Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, tuyển Việt Nam phải trả giá bằng hai bàn thắng từ những tình huống ngớ ngẩn. Phút 72, Thonglao tung cú sút từ cự ly 25 mét, bóng đi căng nhưng không thật sự quá hiểm, tiếc thay thủ môn Vĩnh Lợi lại chần chừ trong việc chọn lựa đẩy hay bắt bóng để bóng bay thẳng vào lưới.

Sau bàn gỡ, Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình hòng kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và sức ép liên tục một lẫn nữa làm thủ môn Vĩnh Lợi mắc lỗi.

Trong pha bóng từ cánh phải của Suree, thủ môn Vĩnh Lợi lao ra bắt bóng nhưng không dính để bóng bật ra. Cầu thủ số 10 mới vào sân Tanabut nhanh như chớp đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan.

Những phút cuối Việt Nam có những sự thay đổi như đưa Tài Em, Thanh Bình và cả Văn Thành vào sân. Song tất cả đều không thể làm lưới người Thái rung lên lần nào nữa.

Tuyển Việt Nam chấp nhận hòa 2-2 và trao cúp và giải thưởng 40.000 USD cho người Thái.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.