Việt Nam thua Thái Lan ở phút chót tại giải futsal châu Á

Không giữ được niềm vui đến hết trận, các cầu thủ futsal Việt Nam gặp khó ở tứ kết trước cường quốc futsal Nhật Bản. Ảnh: Tú Trần.
Không giữ được niềm vui đến hết trận, các cầu thủ futsal Việt Nam gặp khó ở tứ kết trước cường quốc futsal Nhật Bản. Ảnh: Tú Trần.
Thất bại 1-3 khiến tuyển Việt Nam tụt xuống đứng thứ hai bảng C, đồng nghĩa với việc phải gặp "thú dữ" Nhật Bản ở tứ kết.

Thái Lan là đệ tứ anh hào của futsal thế giới. Bởi thế, dù đã có những bước tiến vượt bậc gần đây, Việt Nam vẫn kém xa đối thủ láng giềng về trình độ và đẳng cấp.

Tại giải vô địch futsal châu Á năm nay, Việt Nam và Thái Lan nằm cùng bảng C. Ở hai lượt trận đầu tiên, cả hai cùng đánh bại Đài Loan và Tajikistan để sớm đoạt vé vào tứ kết. Việt Nam nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đã chiếm được đầu bảng, tính đến trước trận đấu tối 15/2. Chỉ cần một kết quả hoà, họ cũng giữ được lợi thế đó và tránh được đương kim vô địch Nhật Bản ở vòng tiếp theo.

Thường xuyên thua Thái Lan cũng như bị đánh giá thấp hơn đối phương trước khi nhập cuộc nhưng sau tiếng còi mở màn, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và tự tin. Họ thường xuyên chơi áp sát, di chuyển liên tục để bịt mọi ngả đường hướng vào khung thành của đội nhà. Trong hiệp một, nếu tận dụng tốt cơ hội các học trò của HLV Bruno Garcia đã có thể vượt lên dẫn trước.

Trận này, người chơi hay nhất bên phía Việt Nam có lẽ là thủ môn Văn Huy, với hàng loạt những pha cứu thua xuất sắc. Nhưng đến phút 32, anh đã phải chịu khuất phục trước cú sút một chạm của Suphawut Thueanklang. Sau pha thủng lưới này, Văn Huy bị đau và phải rời sân, nhường chỗ cho thủ thành Nguyễn Đình Ý Hòa.

Từ chỗ chỉ cần hoà là đứng nhất bảng, các cầu thủ Việt Nam rơi vào cảnh phải rượt đuổi. Nỗ lực không biết mệt mỏi của họ được đền đáp ở phút 38, khi Vũ Xuân Du dứt điểm chéo góc quân bình tỷ số 1-1. Tuy nhiên khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, hàng thủ bất ngờ để lộ những sai sót, cùng sự thiếu nhanh nhạy của thủ môn Ý Hoà, tạo điều kiện cho Suphawut Thueanklang ghi liền hai bàn, giúp Thái Lan thắng chung cuộc 3-1.

Với trận thua này, Việt Nam đứng nhì bảng và phải gặp Nhật Bản ở tứ kết, trong khi Thái Lan đối đầu Australia.

Giải vô địch futsal châu Á 2016 sẽ chọn ra năm đội đoạt vé dự World Cup. Trong đó, bốn đội vào bán kết đoạt vé thẳng đến Colombia, còn bốn đội thua ở tứ kết phải đá các trận play-off để giành một vé. Với việc gặp Nhật Bản, cơ hội đoạt vé thẳng với futsal Việt Nam hầu như không còn.

Ngày 17/2, tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ở tứ kết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG