Việt Nam vs Indonesia: Chỉnh lại hàng thủ

HLV Hữu Thắng và HLV A.Riedl sẽ có màn đấu trí hôm nay. Ảnh: VSI
HLV Hữu Thắng và HLV A.Riedl sẽ có màn đấu trí hôm nay. Ảnh: VSI
TP - 19h hôm nay (8/11), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong trận đấu giao hữu chuẩn bị cho AFF cup 2016 của cả đôi bên.  

 trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã bị Indonesia cầm hoà 2-2 trong thế sớm dẫn trước đối phương 2-0 ngay trong hiệp đầu. HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thừa nhận, hàng thủ Việt Nam chơi chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu Việt Nam vắng khá nhiều trụ cột trong đội hình. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Quế Ngọc Hải không thể thi đấu vì chấn thương. Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam cũng vắng 2 tiền vệ quan trọng là Tuấn Anh và Xuân Trường.

Bên phía Indonesia, HLV A.Riedl cũng có lý do để biện minh cho trận đấu chưa như ý của đội bóng xứ vạn đảo. Tương tự Việt Nam, Indonesia cũng vắng nhiều trụ cột quan trọng. Hoà 2-2 có thể xem là chấp nhận được với đội bóng của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Tình hình thay đổi với cả đôi bên ở cuộc tái đấu tại Mỹ Đình tối nay, khi cả HLV Hữu Thắng và ông Riedl đều đang nắm đội hình gần như tốt nhất thời điểm hiện tại. Với Việt Nam là bộ ba đang thi đấu ở nước ngoài, Tuấn Anh (FC Yakohama), Xuân Trường (Incheon United) và Công Phượng (Mito Hollyhock). 

Nếu Công Phượng ít có khả năng ra sân trong đội hình xuất phát nếu Việt Nam chơi với 1 tiền đạo thì Tuấn Anh-Xuân Trường đã chắc một suất ở khu vực giữa sân. Tuyển Indonesia trong khi đó có sự trở lại của một loạt cầu thủ xuất sắc như: Ifran Bachdim (Sapporo, Nhật Bản), cầu thủ gốc Hà Lan Stafano Lilipaly (Telstar, Hà Lan), Andik Vermansyah (Selangor, Malaysia)…Trên hết, HLV A.Riedl đặc biệt nắm rõ bóng đá Việt Nam.

Ở cuộc họp báo diễn ra sáng qua, nhà cầm quân người Áo cho biết, ông cảm thấy rất hạnh phúc khi được trở lại Việt Nam. Ông Riedl đã dành khá nhiều lời “có cánh” đối với đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Theo HLV A.Riedl, tuyển Việt Nam hiện có nhiều cầu thủ tốt, chơi kỹ thuật và được tổ chức rất tốt.

“Tôi cho rằng đây sẽ là trận đấu hấp dẫn, và quan trọng đối với quá trình chuẩn bị cho AFF cup 2016 của cả hai đội. Indonesia chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn bởi Việt Nam luôn là đối thủ mạnh ở Đông Nam Á. Indonesia cũng có nhiều cầu thủ tốt nhưng chúng tôi chỉ có 4 tháng chuẩn bị”-HLV A.Riedl cho biết.

Cũng theo HLV Riedl, LĐBĐ Indonesia (PSSI) quy định ĐTQG chỉ được phép lấy 2 cầu thủ từ mỗi CLB. Điều này khiến cho đội tuyển Indonesia giảm mất 20% sức mạnh.

HLV Nguyễn Hữu Thắng trong khi đó không giấu ý định kiểm tra và củng cố lại các phương án nhân sự cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Ông Thắng cho rằng trận hoà 2-2 với Indonesia vừa qua đã giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ.

 “Các cầu thủ của tôi đã học được kinh nghiệm cần thi đấu như thế nào trước đối thủ chơi áp sát, pressing quyết liệt trên toàn mặt sân, trong bối cảnh chúng ta chơi bóng ngắn. Hàng phòng ngự cũng sẽ có cơ hội để sửa chữa, khắc phục những điểm còn yếu”-ông Thắng nói.

Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, việc thi đấu ở sân khách dưới sự cổ vũ của hơn 30.000 CĐV Indonesia cũng giúp các cầu thủ trẻ làm quen được với sức ép khi bước vào giải đấu.

Chiều qua, cả Indonesia và Việt Nam đều có buổi tập cuối để chuẩn bị cho trận đấu hôm nay. Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, trận ra quân sẽ có ý nghĩa quan trọng, do đó quá trình chuẩn bị cần đảm bảo các cầu thủ đạt đúng điểm rơi. Trước thềm AFF cup 2016, đội tuyển Việt Nam hiện đang siết chặt kỷ luật đội. Các cầu thủ khi tiếp xúc với giới truyền thông đều phải tuân theo quy định là phải thông qua sự chấp thuận của BHL và HLV trưởng.

HLV Nguyễn Hữu Thắng hôm qua cho biết, ngoài một vài trường hợp bị đau nhẹ như Tuấn Anh, Hoàng Thịnh thì các trường hợp còn lại ở đội tuyển Việt Nam đều đủ thể lực. “Mọi sự chuẩn bị chúng ta đều đã thực hiện cả rồi. Chỉ mong từ nay đến khi giải đấu khởi tranh, không có thêm chấn thương nào của cầu thủ xảy ra”-HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.