Việt Nam không được đăng cai VCK AFF Cup 2008

Việt Nam không được đăng cai VCK AFF Cup 2008
TP - Chưa đầy một năm sau khi cùng Singapore đăng cai vòng bảng AFF Cup 2007, Thái Lan lại nhẹ nhàng vượt qua Việt Nam để cùng Indonesia giành chiến thắng trong cuộc chiến đăng cai vòng bảng AFF Cup 2008.
Việt Nam không được đăng cai VCK AFF Cup 2008 ảnh 1
Thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games là một nguyên nhân khiến cơ hội đăng cai VFF Cup 2008 vuột khỏi tầm tay

Nhiều khả năng, cú ngã ngựa thảm hại của bóng đá VN tại SEA Games 24 đã tác động không nhỏ tới lá phiếu của các đại biểu tham dự phiên họp AFF ngày 22/12 vừa qua, dù trước đó, chúng ta có lợi thế rất lớn trong cuộc chạy đua này.

Cùng nhận thất bại trong chạy đua đăng cai vòng bảng AFF Cup với Việt Nam còn có Malaysia và Myanmar.

Việc U23 VN trình diễn một hình ảnh bạc nhược, một thất bại 0 - 5 lịch sử trong trận tranh HCĐ khiến người hâm mộ trong nước nổi giận, quay lưng với đội tuyển ngay trước thềm cuộc họp AFF đã khiến nhiều đại biểu phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Và họ đã không thể mạo hiểm trao quyền đăng cai cho một quốc gia mà người hâm mộ đang phản ứng dữ dội với ĐT với liên đoàn bóng đá cũng như buộc một HLV nhiều năm gắn bó phải ra đi trong tủi hổ.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm vòng loại và xếp lịch cho VCK sẽ được tiến hành vào đầu tháng 8/2008. Vòng loại sẽ diễn ra tại Campuchia vào tháng 10 với sự tham dự của 5 đội tuyển Campuchia, Lào, Philippines, Brunei và Đông Timor.

Kết thúc vòng loại, 2 đội bóng có thành tích tốt nhất được vào VCK cùng 6 đại diện còn lại là: Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Singapore và 2 nước chủ nhà là Thái Lan và Indonesia. 8 đội sẽ được chia tiếp thành 2 bảng, đá ở hai quốc gia Thái Lan và Indonesia, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5/12 đến ngày 28/12/2008.

Sau khi kết thúc vòng bảng, các đội xếp thứ nhất và thứ nhì của mỗi bảng sẽ thi đấu các trận bán kết theo thể thức loại trực tiếp 2 trận trên sân nhà, sân đối phương…

Trận chung kết cũng sẽ đá lượt đi, về trên sân nhà, sân khách. Hai đội thua tại bán kết xếp đồng hạng Ba. Cơ cấu giải thưởng của AFF Cup 2008 không thay đổi so với 2 lần tổ chức gần đây nhất. Theo đó, đội vô địch được nhận 100.000 USD, đội xếp thứ nhì được 50.000 USD và 2 đội đồng hạng Ba được 15.000 USD/đội.

Với bóng đá Việt Nam, quyết định của AFF đã mang đến một nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ, một thất bại của VFF trong cuộc chiến vận động hành lang.

Xét về thành tích thi đấu, nếu không kể thất bại tại SEA Games vừa qua, năm 2007 là năm thành công vượt bậc của bóng đá VN trên đấu trường châu lục với việc Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực có ĐTQG lọt vào đến bán kết ASIAN Cup 2007 còn ĐT Olympic QG đi tới tận vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008.

Về mặt tổ chức, Việt Nam cũng là nước thành công nhất trong số 4 quốc gia đồng đăng cai tổ chức ASIAN Cup 2007. Việc VFF được đưa vào danh sách ứng viên LĐBĐ của năm 2007 do AFC bình chọn là một sự ghi nhận rất lớn thành công trong công tác tổ chức của bóng đá VN.

Vậy mà VFF đã không tận dụng được lợi thế này trong cuộc chạy đua với Indonesia và nhất là Thái Lan bởi đất nước chùa Vàng mới vừa tổ chức một bảng của AFF Cup 2007 hồi đầu năm. Một điều an ủi cho VFF là Việt Nam giành được quyền đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008, tổ chức vào tháng 9/2008.

Thất bại trong cuộc đua chính nhưng VFF vẫn bám víu vào “khe cửa hẹp” với tuyên bố của AFF rằng nếu Indonesia và Thái Lan không vượt qua được đợt kiểm tra, khảo sát về cơ sở vật chất do AFF chủ trì thì quyền tổ chức sẽ được chuyển giao cho quốc gia khác.

Một hy vọng hết sức mơ hồ bởi kinh nghiệm tổ chức cùng cơ sở vật chất của cả Thái Lan lẫn Indonesia không chỉ ngang bằng mà thậm chí còn vượt trội so với Việt Nam.

MỚI - NÓNG