Việt Nam tổ chức Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2009

Việt Nam tổ chức Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2009
Ủy ban Olympic châu Á vừa chính thức thông báo trao quyền tổ chức Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần thứ 3 năm 2009 cho Việt Nam.

Hai địa điểm tổ chức Đại hội là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Để chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao trong nhà 2009, Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị về mặt cơ sở vật chất.

Vừa qua, Ủy ban TDTT đã đồng ý hỗ trợ phần kinh phí bổ sung, lấy từ kinh phí Chính phủ đầu tư cho Đại hội, để Hà Nội nâng cấp dự án xây dựng nhà tập điền kinh ở khu Mỹ Đình thành nhà thi đấu điền kinh trong nhà.

Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần đầu tiên sẽ được tổ chức ở Băng Cốc (Thái Lan), từ 12 đến 19/11/2005. Sẽ có 123 bộ huy chương của 9 môn thi đấu là aerobic, điền kinh, xe đạp, khiêu vũ thể thao, bóng đá trong nhà, cầu mây, bơi lội, muay Thái và thể thao mạo hiểm.

Việt Nam dự kiến tham dự 5 môn: điền kinh, bơi, bóng đá (nam, nữ), aerobic và dance sport (khiêu vũ thể thao).

Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Macao vào năm 2007.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.