Asian Cup 2014

Việt Nam-Nhật (0-4): Không ngăn được 'mặt trời'

ĐT nữ Việt Nam (phải) không thể gây bất ngờ trước nhà ĐKVĐ thế giới Nhật Bản. ảnh: T.Vũ
ĐT nữ Việt Nam (phải) không thể gây bất ngờ trước nhà ĐKVĐ thế giới Nhật Bản. ảnh: T.Vũ
TP - Dù giành chiến thắng đầu tiên, nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn xác định đối chọi với Nhật là để tích cực học hỏi. Không như Myanmar thua đậm 0-12 trước Hàn Quốc, Thái Lan thua 0-7 trước Trung Quốc, tuyển VN đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng và thua với tỷ số 0-4.

Mặc dù có chiến thắng trước Jordan nhưng phong độ của các tuyển thủ nữ là rất đáng ngại. Trong trận thắng Jordan, các tuyển thủ nữ VN hiếm khi phối hợp nhóm được với nhau mà ghi bàn từ các tình huống cố định và sai lầm của đối phương. Nhưng trong trận này, thế trận chỉ một chiều, ĐTVN chủ yếu lo phòng thủ trên sân nhà.

Nhưng ĐTVN đã thử nghiệm tích cực, mục tiêu là hạn chế bàn thua và tránh chấn thương, tuy nhiên đội hình có tạo được kết dính trong lối chơi không thì vẫn chưa thực hiện được.

ĐT nữ Nhật Bản là một đội mạnh không chỉ ở châu lục mà còn cả thế giới, nhưng lại chưa từng vô địch Asian Cup. Chính vì vậy, thầy trò HLV Norio Sasaki đã đặt ra mục tiêu là đăng quang ngôi vô địch ở Asian Cup lần này.

Đây là trận đấu mà khả năng phòng ngự được ưu tiên nên tuyến giữa đá sâu hơn để hỗ trợ tối đa cho hàng thủ. Tiền vệ biên Kim Hồng được nghỉ, thay vào đó là Vũ Thị Nhung - Nguyễn Thị Xuyến, chủ yếu chơi ở nửa sân nhà như 2 hậu vệ cánh để bịt chặt 2 cánh.

Điểm mạnh của Nhật Bản không chỉ ở kỹ thuật, thể lực hay tư duy chơi bóng mà họ còn có khả năng thích ứng, khai thác điểm yếu của đối thủ rất giỏi.

Trong trận gặp Australia, họ ra quân với nhiều cầu thủ dự bị, dù vậy các cô gái Nhật Bản kiểm soát thế trận tốt hơn đối thủ. Nhận bàn thua khá bất ngờ, Đội tuyển nữ Nhật Bản dồn lên tấn công, song các chân sút của họ không tận dụng được bất cứ cơ hội ghi bàn nào.

Bước sang hiệp hai, các cô gái Xứ mặt trời mọc dâng cao đội hình, nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Mọi cố gắng không biết mệt mỏi của Đội tuyển nữ Nhật Bản cuối cùng cũng đã được đền đáp, tỉ số chung cuộc giữa Nhật Bản và Australia được quân bình 2-2.

Trong trận đấu trước đó, ĐT nữ Australia đã đánh bại ĐT nữ Jordan 3-1 dù chỉ tung vào sân đội hình dự bị. Hôm nay, bảng B tiếp tục với hai trận đấu Myanmar gặp Trung Quốc và Thái Lan đối đầu với Hàn Quốc.

Chính trận hòa với Australia buộc nhà ĐKVĐ thế giới phải tính toán ở 2 trận đấu còn lại của vòng bảng. Nhiều khả năng, đội bóng từng 8 lần vô địch châu Á là Trung Quốc sẽ đứng đầu bảng B. Do đó, ĐT Nhật Bản của HLV Sasaki Norio buộc phải ghi nhiều bàn thắng vào lưới VN để “chạy đua hiệu số bàn thắng -bại” để giành ngôi nhất bảng A.

Vì thế, Đội tuyển nữ Nhật Bản đã chơi với sự quyết thắng đậm ĐTVN. Trong lúc đó, HLV Trần Vân Phát xác định đây là trận đấu mà ĐTVN phải tích cực học hỏi trước nhà ĐKVĐ thế giới.

Một thông tin để tham khảo là trong giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 9 năm ngoái tại Myanmar, tuyển nữ VN gặp U23 nữ Nhật Bản ở bán kết và đã thua với tỷ số 1-2. Nhưng đây là ĐTQG Nhật Bản hùng mạnh, và ĐTVN đã thua với tỷ số 0-4.

Sự chênh lệnh đẳng cấp giữa ĐT Việt Nam và Nhật Bản là rất lớn, bằng chứng là họ chỉ chơi ép sân trên phần sân của tuyển VN. Họ là một tập thể rất đồng đều, lối chơi đa dạng và biến hóa trên một hàng tiền vệ rất cơ động. Họ đặc biệt rất sắc sảo trong những pha lên bóng ở hai biên do bộ đôi tiền vệ Kawasumi Nahomi và Nakajima Emi rất nhanh nhẹn, năng nổ.

Nhưng ĐTVN đã vào cuộc với tinh thần rất tốt. Đến phút 44 mới thủng lưới trước cú sút xa như tên bắn của tiền vệ Kawasumi Nahomi. Tiền vệ này còn ấn định tỷ số cho Nhật Bản ở phút 87 bằng cú sút căng vào góc thượng khung thành Kiều Trinh. Giữa 2 bàn thắng đó là 2 bàn đánh đầu, một cận thành của Kiryu Nanase và một chéo góc của Ogimi Yuki.

Thắng trận này, Nhật Bản vươn lên xếp đầu bảng A. Dù thua trận nhưng ĐTVN đã có cơ hội để đối chọi với một đội mạnh tầm thế giới. Nó đặc biệt thử thách hàng thủ ĐTVN và khả năng hỗ trợ phòng ngự của các tiền vệ để chuẩn bị cho trận play-off giành vé dự World Cup nữ năm sau.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.