Việt Nam-Olympic Brazil: Nóng chuyện vé, bản quyền truyền hình

Việt Nam-Olympic Brazil: Nóng chuyện vé, bản quyền truyền hình
TP - Đúng một tuần nữa các siêu sao của Olympic Brazil mới đặt chân đến Hà Nội nhưng ngay từ bây giờ, công tác chuẩn bị cho trận đấu giao hữu ngày 1/8 đã “nóng rực”, đặc biệt là về vấn đề vé và bản quyền truyền hình.

Cách đây một tuần, khi thông tin về sự có mặt của Olympic Brazil mới được hé lộ phần nào trên mặt báo thì cơn sốt vé đã bắt đầu manh nha.

Và ngày 20/7 vừa qua, sau khi Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng và chánh văn phòng Lê Hoài Anh trở về từ Singapore với bản hợp đồng vừa ký với Matchworld Football SA thì mọi sự còn trở nên nóng bỏng hơn nữa.

Do bị “săn lùng” dữ dội trong suốt thời gian vừa qua nên VFF đã giữ kín kế hoạch phân phối vé xem trận giao hữu Việt Nam - Olympic Brazil và dù lúc đầu không muốn để Công ty VFD tham dự vào thương vụ này nhưng do chưa có hệ thống đại lý bán vé đầy đủ như của VFD, nên cuối cùng VFF đã phải mời VFD vào cuộc.

Tuy nhiên, VFD chỉ được đóng vai trò như là đối tác của VFF và chịu trách nhiệm thực hiện những việc mà VFF giao cho, còn quyền quyết định cuối cùng hoàn toàn do VFF nắm giữ.

Theo kế hoạch sơ bộ, VFF và VFD vẫn sẽ giữ nguyên ba kênh phân phối vé như thông lệ: Đăng ký mua tập thể dành cho các cơ quan đơn vị theo đường công văn, bán tự do tại các đại lý và bán trên mạng Internet qua trang www.aleale.com.vn.

Số vé dành cho mỗi kênh phân phối này là khác nhau, cụ thể, 35% dành cho đường công văn, 65% dành cho đường Internet và bán tự do.

Trong khi đó, vấn đề bản quyền truyền hình hiện vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ phía VFF cũng như VTV, mặc dầu về cơ bản chắc chắn trận Việt Nam - Olympic Brazil sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3.

Vì đây được coi là một trận đấu đặc biệt nên VFF muốn VTV3 dành một mức phí bản quyền truyền hình đặc biệt, nhưng do lo ngại sẽ khiến VTV phật lòng nếu đòi giá quá cao nên VFF không dám đưa ra yêu cầu lên tới tiền tỷ.

Nguồn tin từ hậu trường cho biết, nếu tính theo thông lệ quốc tế, khi bản quyền truyền hình được tính bằng 5% lệ phí ra sân thì VFF muốn được nhận khoảng 15.000 euro (khoảng 400 triệu đồng).

Số tiền này gấp hơn 10 lần so với tiền bản quyền cho mỗi một trận đấu ở V-League mà VTV trả cho VFF (30 triệu đồng/trận), và có thể VFF sẽ không nhận hoàn toàn bằng tiền mặt mà tính theo spot quảng cáo.

Tuy nhiên, tất cả hiện mới chỉ là dự kiến và thoả thuận cuối cùng về bản quyền truyền hình giữa VFF và VTV nhiều khả năng chỉ đạt được sau khi VFD bán hết biển quảng cáo trên sân Mỹ Đình, bởi đến lúc đó VFF mới có thể cân nhắc bài toán thu chi để đưa ra yêu cầu chính thức.

Lịch bán vé trận Việt Nam – Olympic Brazil

* Theo đường công văn:
- Ngày 22/7 đến 25/7: Tiếp nhận công văn đề nghị mua vé của các cơ quan, tổ chức.
- Ngày 26/7: Công bố số lượng vé được bán cho mỗi cơ quan, tổ chức đã gửi công văn.
- Ngày 27-28/7: Giao vé cho các cơ quan, tổ chức theo số lượng được công bố.
* Bán qua mạng www.aleale.com.vn :
- 9h00 ngày 25/7: Bắt đầu mở hệ thống bán vé trực tuyến.
* Bán tại SVĐ Mỹ Đình:
- 14h00 – 18h00 ngày 25/7: Bắt đầu bán vé tại 4 quầy đặt trong SVĐ Mỹ Đình.
- 9h00 – 18h00 ngày 26/7: Tiếp tục bán vé tại 4 quầy đặt trong SVĐ Mỹ Đình (nếu còn).
- 9h00 – 18h00 ngày 28/7: Tiếp tục bán vé tại 4 quầy đặt trong SVĐ Mỹ Đình. Nếu vẫn còn vé, sẽ tiếp tục bán trong ngày kế tiếp cho đến khi hết vé.
Vé được bán theo 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 500.000 đồng và 700.000 đồng.

Bổ sung Hồng Minh, Thanh Phúc, Minh Đức

Không có nhiều thay đổi trong bản danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với Olympic Brazil, khi thủ môn Tấn Trường và tiền vệ Trường Giang bị loại, thay vào đó là thủ môn Thế Anh cùng các tiền vệ Hồng Minh, Thanh Phúc và Minh Đức.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Giáp, phó trưởng phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ VFF, cho biết bản danh sách được hình thành dựa trên danh sách các tuyển thủ đã tham dự hai trận giao hữu với Indonesia và Trung Quốc.

Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ được tập trung vào ngày 28/7, ngay sau vòng 22 của V-League và giải hạng Nhất 2008.

Danh sách đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn (2): Fabio Santos (ĐT.Long An); Thế Anh (B.Bình Dương).

Hậu vệ (7): Quang Thanh, Như Thành, Đình Phước (B.Bình Dương), Phước Tứ (Thể Công), Xuân Hợp (XM.CT.Thanh Hoá), Văn Phong (K.Khánh Hoà), Văn Nhiên (HA.Gia Lai).

Tiền vệ (10): Minh Phương, Tài Em (ĐT.Long An), Vũ Phong, Minh Đức (TCDK.SLNA), Tấn Tài (K.Khánh Hoà), Bảo Khanh (Thể Công), Thành Lương (Hà Nội.ACB), Minh Châu (Xi măng.Hải Phòng), Thanh Phúc, Hồng Minh (SHB.Đà Nẵng).

Tiền đạo (3): Việt Thắng (ĐT.Long An), Công Vinh (TCDK.SLNA), Ngọc Thanh (Ximăng.Hải Phòng). 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.