Việt Nam-U23 Thái Lan: Giành điểm, giữ quân

HLV Miura có toan tính gì cho U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Thái Lan tối nay? Ảnh: VSI
HLV Miura có toan tính gì cho U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Thái Lan tối nay? Ảnh: VSI
TP - U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ có cơ hội để thử sức mạnh của nhau trong bối cảnh cả 2 đã giành quyền vào bán kết.

Cùng giành được 12 điểm sau 4 trận đấu nhưng U23 Việt Nam đang đứng trên U23 Thái Lan nhờ hơn chỉ số phụ. Vì vậy U23 Việt Nam chỉ cần 1 kết quả hoà để đi tiếp vào bán kết với vị trí nhất bảng B.

Trước trận đấu tối nay, HLV Toshiya Miura đang có một vấn đề khá đau đầu, đó là bố trí ai thi đấu khi U23 Việt Nam đã có 7 cầu thủ đang bị 1 thẻ vàng. Theo điều lệ môn bóng đá nam tại SEA Game 28, các cầu thủ này nếu nhận thêm 1 thẻ vàng hoặc thẻ đỏ sẽ không được thi đấu ở trận kế tiếp tại bán kết. Trong 7 cầu thủ trên thì 5 thường xuyên đá chính hoặc đóng vai trò quan trọng với đội là Công Phượng, Huy Toàn, Hồng Quân, Mạnh Hùng, Ngọc Thắng.

Như khẳng định của Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, dù các cầu thủ trong nhóm này có được ra sân hay không thì cũng phải rất chú ý việc tránh phải nhận thêm thẻ phạt. 

Nhưng có lẽ không chỉ ông Miura đau đầu. U23 Thái Lan hiện cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi có đến 6 cầu thủ đã nhận thẻ. Trả lời báo chí, HLV Choktawee, người được LĐBĐ Thái Lan (FAT) trao nhiệm vụ thay HLV Kiatisuk dẫn dắt tuyển U23 nước này khẳng định, sẽ “giữ chân” khi gặp U23 Việt Nam. 

Có lẽ nhiều trong số chuyên gia và CĐV bóng đá Việt Nam mong muốn một trận đấu “đẹp mắt” của đội tuyển U23 trước đại kình địch trong khu vực. Nhưng với quan điểm bóng đá thực dụng, HLV Toshiya Miura ít có khả năng chiều lòng số đông CĐV. Ở buổi tập chiều qua của U23 Việt Nam, ông Miura đã yêu cầu cách li với giới truyền thông. Các phóng viên chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên của buổi tập, rồi sau đó được “mời” rút lui. Đây là quy định ông Miura từng thực hiện trước trận đấu được xác định có tính chất quan trọng đối với U23 Malaysia ở lượt thứ 2.

Cả 2 đều đã giành vé vào bán kết, cùng có nhiều cầu thủ đã nhận thẻ trong đội hình, đây sẽ là lúc chờ xem sự khéo léo của cả ông Miura và HLV Choktawee.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.