Việt Nam-Uzbekistan (0-3): Rạn vỡ giấc mơ Asian Cup

Việt Nam-Uzbekistan (0-3): Rạn vỡ giấc mơ Asian Cup
Thi đấu hoàn toàn dưới cơ đối thủ, cộng với sai lầm không đáng có của thủ môn Tấn Trường, tuyển Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại 0-3 trước các vị khách Uzbekistan.
Tuyển Việt Nam gục ngã trước các vị khách
Tuyển Việt Nam gục ngã trước các vị khách Uzbekistan.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Uzbekistan đã đẩy cao đội hình tấn công, cho dù ở trận đấu tối nay, họ làm khách trước ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình. Dẫu vậy, đội khách cũng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Thậm chí, có những thời điểm trong hiệp 1, đội chủ nhà còn tạo dựng được một thế trận ngang ngửa và tạo được những tình huống nguy hiểm trước cầu môn của Uzbekistan.

Tuy nhiên, phút thứ 40, lưới của tuyển Việt Nam đã rung lên sau một sai lầm khó hiểu của thủ thành Tấn Trường. Sau tình huống đánh đầu chuyền về của Phước Vĩnh, thủ môn Tấn Trường đã có pha để tuột bóng, tạo điều kiện cho Vokhid Shodiev dứt điểm vào lưới trống, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Bước sang hiệp hai, ngay ở tình huống tấn công đầu tiên của ĐT Uzbekistan, Igor Sergeev đã có pha đánh đầu hiểm hóc, hạ gục Tấn Trường, nhân đôi cách biệt của trận đấu.

Sau bàn thua thứ hai, ĐT Việt Nam phải đón nhận một tổn thất về lực lượng khi Văn Nhiên bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Từ sau đó, hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam hoàn toàn bị lép vế so với đối thủ khiến thế trận trở nên vô cùng bế tắc với chúng ta.

Những phút cuối cùng của trận đấu, ĐT Việt Nam thi đấu với trạng thái tâm lý căng cứng và để mặc đối thủ làm chủ trận đấu. Kết quả là đội bạn đã có bàn thắng thứ ba ở phút 90 do công của Sardor Rashidov.

Thua trận 0-3, ĐT Việt Nam đã có trận thua thứ tư liên tiếp ở vòng loại Asian Cup 2015 và gần như chính thức chia tay giấc mơ tham dự vòng chung kết của giải đấu này.

Theo Goal

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG