Villa xót xa cho thủ môn Barca Valdes

Villa xót xa cho thủ môn Barca Valdes
TPO - Tiền đạo Valencia David Villa đã nói những lời an ủi khi nhắc đếnthủ môn Victor Valdes, người đã biếu không một cơ hội để Villa ghi bàn thắng quyết định vào lưới Barcelona cuối tuần qua.
Villa xót xa cho thủ môn Barca Valdes ảnh 1
Quique Sanchez Flores an ủi thủ môn Valdes khi biếu không cho đội ông một cơ hội.

Sau pha phát bóng bất cẩn của thủ môn Valdes, tiền đạo Villa đã lốp bóng vào lưới trống ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về chiến thắng quan trọng cho Valencia.

Với kết quả này, Valencia đã rút ngắn khoảng cách so với đối thủ Barca từ 12 điểm cách đây 2 tuần xuống còn 6 điểm sau 23 vòng đấu.

"Đó dường như nỗ hổ thẹn cho Valdes khi vấp những lỗi vớ vẩn, và trong một chừng mực nào đó tôi thực sự muốn xin lỗi anh ta", Villa nói sau trận đấu.

"Anh ấy cũng đã từng mắc lỗi tương tự trong trận lượt đi trên sân Nou Camp hồi đầu mùa. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ vượt qua, bởi Valdes là thủ môn lớn".

Valdes cũng tự xỉ vả mình: "Đó là lỗi tồi tệ của tôi. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước thất bại. Mặc dù giải còn dài và chúng tôi vẫn còn lợi thế, nhưng không lớn như trước".

Đội xếp thứ 3 Real Madrid cũng đã đánh bại Athletic Bilbao 2-0 trước đó 1 ngày để leo lên tốp 3, trở lại đường đua khi mà đối thủ Barca liên tiếp thất bại trước Valencia và Atletico Madrid. 

Hiện tại, nhà ĐKVĐ đội bóng xứ Catalan có 52 điểm sau 23 trận, Valencia có 46 điểm và Real xếp thứ ba với 45 điểm.

HLV của Valencia Sanchez Flores củng tỏ ra hứng khởi sau trận thắng của đội nhà: "Giải sẽ thú vị hơn cách đây 2 tuần. Điều này sẽ tốt hơn cho chúng tôi và cho CĐV. Nhưng điều quan trọng chúng tôi phải giữ được lối chơi gắn kết như trong trận đấu với Barca".

Tuy nhiên, Sanchez Floes vẫn tỏ ra thận trọng về cơ hội của đội bóng. "Valencia đã vô địch cách đây 2 năm với một phong cách chơi đơn giản và nhận được sự tán thưởng của mọi người", ông nói. "Không phải mọi lúc chúng tôi đều chơi theo cách này, nhưng đó là cách tốt nhất để đánh bại những đối thủ như Barcelona".

An Hà
Theo AP

MỚI - NÓNG