Villas Boas “phục hận”

Villas Boas “phục hận”
TP - Tâm điểm vòng 8 Premier League là trận derby thành London giữa Tottenham và Chelsea. Mọi con mắt đổ dồn vào Villas Boas khi ông có cơ hội báo thù đội bóng từng ruồng rẫy mình.

> Chelsea nhọc nhằn có ba điểm

Villas Boas có cơ hội phục hận đội bóng cũ Chelsea tối nay
Villas Boas có cơ hội phục hận đội bóng cũ Chelsea tối nay.

Villas Boas còn được mệnh danh là “Mourinho đệ nhị” là một trong những HLV trẻ tài năng bậc nhất thế giới. Vậy mà ông chỉ trụ lại trên băng ghế chỉ đạo của Chelsea có 9 tháng, dẫn dắt 27 trận trước khi bị sa thải một cách phũ phàng.

Hiện tại ông thầy 35 tuổi này đang tạo dựng lại tên tuổi ở đội bóng mới Tottenham. Việc phải bán đi những ngôi sao tên tuổi như Van der Vaart hay Luka Modric khiến Tottenham của Villa Boas chệch choạc đôi chút nhưng ngay sau đó họ đã bay cao với vị trí thứ 5 trên BXH và chỉ kém đội đầu bảng Chelsea có 5 điểm.

Villas Boas nói ông không để tình cảm lấn át nhưng ai cũng hiểu chiến lược gia người Bồ quyết tâm thế nào để đánh bại đội bóng cũ Chelsea, một cách khẳng định tài năng và chứng minh cho những người sa thải mình thấy họ đã sai lầm đến mức nào.

Khi còn dẫn dắt Chelsea, Villas Boas từng bị nhóm quyền lực đen ngấm ngầm chống đối và không được sự ủng hộ tuyệt đối của ngài chủ tịch Abramovich.

Nhưng tại Tottenham, ông thầy 35 tuổi này được toàn quyền quyết định mọi việc. Đó có thể là một trong những lý do khiến Villas Boas bước đầu gặt hái những thành quả tại Spurs.

Chelsea ở thời điểm hiện tại đang rất mạnh. Họ đang thể hiện một lối chơi quyến rũ với những ‘nhân tố latinh’ như Mata, Oscar, Hazard. Torres đang tìm lại được cảm giác của tiền đạo hàng đầu thế giới như ngày nào.

Chelsea đã có 6/7 chiến thắng kể từ đầu mùa và giờ đây vững vàng ở vị trí số 1 trên BXH. Loạt trận giao hữu ĐTQG vào giữa tuần chẳng mấy ảnh hưởng đến họ khi những trụ cột đều khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận derby thành London với Tottenham.

Đây cũng là thử thách đầu tiên trong những ngày gian khó phía trước đối với thầy trò Di Matteo: giữa tuần tới họ đá Champions League rồi trở về gặp M.U ở vòng đấu tiếp theo Premier League. Tiếp đến là hàng loạt những đối thủ khó nhằn như Liverpool, Juventus và Man City trong ‘tháng 11 giông bão’.

Trong 5 lần ghé thăm White Hart Lane gần nhất tại Premier League, Chelsea chưa một lần giành chiến thắng. Trong đó, có 2 lần họ phải nếm mùi thất bại.

Nhưng The Blues giờ này rất khác và Spurs cũng đang tiến bước theo chiều hướng tích cực. Sẽ là trận derby London cân bằng, khó đoán và rất thú vị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG