Vĩnh biệt 'Mũi tên bạc' Di Stefano

Di Stefano đã qua đời
Di Stefano đã qua đời
TPO - Khi mà tất cả đang dồn mọi sự tập trung vào World Cup 2014 thì ở Tây Ban Nha, huyền thoại bóng đá Alfredo Di Stefano, biểu tượng của Real Madrid, đã qua đời ở tuổi 88 vào hôm qua.

Hôm thứ 7 tuần trước, Alfredo Di Stefano đã phải nhập viện vì suy tim. Một ngày sau, người hâm mộ Real Madrid thở phào khi Chủ tịch Perez khẳng định, tình trạng của huyền thoại bóng đá 88 tuổi này đã ổn định. Tuy nhiên tới buổi tối hôm qua, mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng không ai mong đợi. Vào 17h15 phút (giờ địa phương) tại bệnh viện Gregorio Maranon, thuộc trung tâm thủ đô Madrid, “Mũi tên bạc” đã trút hơi thở cuối cùng.

“CLB Real Madrid vô cùng thương tiếc thông báo rằng Chủ tịch danh dự Alfredo Di Stefano đã qua đời vào lúc 17h15 phút tại bệnh viện General Universitario Gregorio Maranon ở Madrid. Chủ tịch CLB Florentino Perez và các thành viên trong Ban lãnh đạo Real Madrid xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các con, cháu, người thân và bạn bè của ông. CLB Real Madrid cũng xin được gửi lời chia buồn tới toàn bộ các CĐV của CLB trên toàn thế giới. Chúng ta đã mất đi cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử”, trích thông báo trên trang chủ Real Madrid.

“Alfredo di Stefano đã ra đi”, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng đồng thời xác nhận thông tin về cái chết của huyền thoại Di Stefano. “Ông ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sau khi bị một cơn đau tim hôm thứ Bảy vừa qua. Các bác sĩ đã rất nỗ lực, nhưng cuối cùng cũng không thể đưa ông ấy trở lại. Chúng ta đã mất đi một cầu thủ vĩ đại không chỉ của Tây Ban Nha, mà còn của cả thế giới. Di Stefano sẽ mãi mãi trong trái tim chúng ta”.

Khi còn thi đấu, Di Stefano là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ông khoác áo 3 ĐTQG gồm Argentina, Colombia và Tây Ban Nha nhưng không có duyên với các giải đấu lớn. Di Stefano là hạt nhân giúp Real Madrid thống trị châu Âu thế kỷ trước với 5 chiếc Cup C1 liên tiếp từ năm 1956- 1960.

Trong màu áo Real Madrid, huyền thoại sinh ra ở Argentina đã giành 8 chức vô địch La Liga, 4 lần sở hữu danh hiệu Vua phá lưới La Liga (Pichichi). Ông cũng từng 2 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng (1957, 1959).

Bệnh tình của Di Stefano chỉ xấu đi cách đây chừng 6 tháng. Trước đó, ông còn dự tính lên xe hoa với cô thư ký xinh đẹp, trẻ trung 36 tuổi Gina Gonzalez. Tiếc rằng không có đám cưới nào cả. Con cháu đã làm mọi cách có thể để ngăn Di Stefano đến với người phụ nữ mà ông gọi là “tình yêu bé nhỏ của cuộc đời tôi”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.