V.League 2013: Hiện tượng SLNA

V.League 2013: Hiện tượng SLNA
TP - Đội bóng xứ Nghệ đã trải qua 5 trận bất bại tại giải VĐQG, V.League 2013. SLNA đang được hy vọng sẽ phá thế “liên thủ” của Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, hai đội bóng có quan hệ mật thiết với bầu Hiển.

> Vòng 5 V-League: Sức nóng thành Vinh
> Vòng 4 V.League: Xứng danh anh hùng

BTC sân Vinh sẽ bị phạt Liên quan sự cố sân Vinh bị “vỡ” ở trận đấu giữa SLNA với Xi măng Xuân Thành Sài Gòn lượt trận thứ năm V.League, Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, hôm nay Ban kỷ luật sẽ xem xét hồ sơ, ra quyết định xử phạt, với mức nhẹ là cảnh cáo, còn nghiêm trọng có thể bị đóng cửa sân.

Từ đầu mùa giải, SLNA thắng bốn trong đó có chuỗi ba trận liên tiếp trước Hải Phòng, K. Kiên Giang và B.Bình Dương và mạch thắng này chỉ tạm hoãn lại trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội T&T.

Hà Nội T&T có lẽ cũng là đối thủ gây nhiều khó khăn nhất cho SLNA. Ở trận này, SLNA vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp một nhờ công của tiền vệ Trọng Hoàng, nhưng lại để Hà Nội T&T ngược dòng dẫn lại 2-1. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào những phút cuối cùng, SLNA đã giành lại một điểm sau pha lập công đẹp mắt của cầu thủ trẻ Phi Sơn.

Chiến thắng gần nhất của SLNA được thực hiện trên sân Vinh, trước Xi măng Xuân Thành Sài Gòn. Kết thúc vòng năm V.League, SLNA hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, hơn đội xếp thứ nhì Hà Nội T&T ba điểm. SHB Đà Nẵng trong khi đó đứng thứ năm với bảy điểm, nhưng mới thi đấu bốn trận.

Trong chuỗi bất bại của đội bóng xứ Nghệ, có ba điểm nhấn đáng chú ý. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, SLNA luôn thi đấu quyết liệt và máu lửa, thậm chí có phần thô bạo ở nhiều thời điểm.

Từ chỗ chỉ đặt mục tiêu trụ hạng, sau khi giữ chân được các trụ cột như Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Đình Đồng, Văn Bình, SLNA lập tức thay đổi chỉ tiêu, hướng tới giành một vị trí trong tốp ba vào cuối mùa giải.

Dàn ngoại binh của SLNA cũng được đánh giá có trình độ chuyên môn tốt, đáng “đồng tiền bát gạo”. Việc được bổ sung thêm tiền đạo Công Vinh chỉ vài ngày trước giờ V.League khai mạc cũng giúp tăng cường thêm sức mạnh hàng tấn công của SLNA.

Việc đưa Công Vinh trở lại sân Vinh, cho đến hiện tại đã chứng tỏ là một quyết định hoàn toàn chính xác của lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ.

Cựu tiền đạo CLB bóng đá Hà Nội đang có khởi đầu tốt nhất trong sự nghiệp khi bùng nổ với 5 bàn thắng qua 5 trận đấu, góp công lớn vào các chiến thắng của SLNA. Trận duy nhất Công Vinh không ghi bàn là trước chính đội bóng cũ Hà Nội T&T nói trên, và đây cũng là trận đấu SLNA bị mất điểm.

Các chiến thắng liên tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang làm nô nức các CĐV xứ Nghệ. Theo thống kê, trung bình các trận đấu của SLNA, có khoảng trên 1,5 vạn khán giả đến sân.

Ở trận đấu gần nhất với Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, sân Vinh đã đón khoảng hơn 23.000 CĐV. Nhiều người không mua được vé đã tận dụng các điểm cao cạnh sân vận động để theo dõi trận đấu.

Các chuyến làm khách của SLNA cũng thu hút lượng lớn CĐV đi theo cổ vũ. “Ế” khách như sân Hàng Đẫy nhưng khi Hà Nội T&T tiếp SLNA cũng gần như không còn chỗ trống.

BTC sân Vinh sẽ bị phạt

Liên quan sự cố sân Vinh bị “vỡ” ở trận đấu giữa SLNA với Xi măng Xuân Thành Sài Gòn lượt trận thứ năm V.League, Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, hôm nay Ban kỷ luật sẽ xem xét hồ sơ, ra quyết định xử phạt, với mức nhẹ là cảnh cáo, còn nghiêm trọng có thể bị đóng cửa sân.

Cổ vũ rất nhiệt tình, nhưng điểm đáng ghi nhận của các CĐV SLNA mùa giải năm nay là các hiện tượng quá khích đã không còn xảy ra, dù ở sân nhà hay sân khách.

Trên các diễn đàn, CĐV SLNA đã tự nhắc nhau cổ vũ văn minh, không gây hấn với CĐV các đội bóng khác.

Trong bối cảnh V.League đang “ế” khán giả, hiện tượng SLNA được hy vọng sẽ đem lại sự phấn khích, kéo người hâm mộ đến sân.

Khi các đội bóng lớn khác như B.Bình Dương đang lún sâu trong khủng hoảng, HAGL chưa lấy lại được hình ảnh thời đỉnh cao, SLNA cũng là cứu cánh của V.League hiện nay.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang có khởi đầu thuận lợi, tạo lợi thế để vượt qua Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, hai đội bóng có mối quan hệ mật thiết khi những nhà tài trợ của họ cùng liên quan tới một ông bầu, Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển. Qua năm mùa giải gần nhất, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đã có tới ba lần giành chức vô địch V.League.

Đội bóng xứ Nghệ, có thể nói là đối trọng duy nhất của hai đội bóng trên ở thời điểm hiện tại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.