V.League 2015: Bước trượt dài của HA.GL

Nỗi thất vọng của thày trò HLV Graechen sau những thất bại liên tiếp trên đấu trường V-League và cúp Quốc gia. Ảnh: VSI.
Nỗi thất vọng của thày trò HLV Graechen sau những thất bại liên tiếp trên đấu trường V-League và cúp Quốc gia. Ảnh: VSI.
TP - Đội bóng của bầu Đức sớm bộc lộ sự non nớt khi phải gồng mình thi đấu ở giải VĐQG. Bằng cách nào và ai sẽ “cứu” HA.GL, vốn đang trôi dần về cuối và sắp chạm đáy bảng xếp hạng?

Thất bại 1-4 trước B.Bình Dương ở lượt trận 13 diễn ra chiều 28/6 là trận thua thứ 8 của HA.GL ở mùa giải năm nay. Qua 13 lượt trận, đội bóng của HLV Guillaume Graechen mới chỉ giành được vỏn vẹn 9 điểm khi thắng 2, hòa 3 và thua 8. Trên bảng xếp hạng, HA.GL hiện bằng điểm số với Đồng Nai, nhưng đứng trên nhờ hơn chỉ số phụ và hơn đội cuối bảng Cần Thơ 2 điểm. Cũng may cho thầy trò HLV Guillaume Graechen khi ở vòng 13 vừa qua, cả Đồng Nai và Cần Thơ đều thua. Tuy nhiên, nguy cơ rớt hạng đối với HA.GL đã hiện trước mắt chứ không còn là cảnh báo như ở đầu mùa.

Cho đến lúc này, rất nhiều ý kiến đều chung quan điểm bầu Đức đã có phần chủ quan khi quyết định loại toàn bộ quân số cũ để đưa lứa U19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…lên V.League. Sự tự tin của bầu Đức có vẻ như xuất phát từ thành công của lứa U19 ở các giải trẻ, kéo theo đó là vô vàn lời ca tụng của một bộ phận truyền thông và đông đảo người hâm mộ.

Những nỗ lực “chữa cháy” của HLV Guillaume Graechen thời gian qua chưa đem lại được hiệu quả nào. HA.GL vẫn kém dù đã thay ngoại binh thứ 6. Đội bóng phố Núi lại rơi vào một tình trạng khác đáng báo động, là mất dần bản sắc lối chơi cũ như chính thừa nhận của HLV Graechen.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong hôm qua, HLV QNK Quảng Nam Hoàng Văn Phúc nói: “Tôi vẫn cho rằng các cầu thủ HA.GL được đào tạo căn bản nên nền tảng kỹ thuật rất tốt. Nếu được đầu tư đúng hướng, có lộ trình khoa học thì các em sẽ phát triển tốt. Tuy nhiên, V.League là đấu trường có mức độ cạnh tranh khác hoàn toàn so với các giải trẻ. HA.GL đã có phần vội vàng khi để các cầu thủ trẻ chơi quá sức”.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, các cầu thủ HA.GL kỹ thuật tốt nhưng nền tảng thể lực kém, không giàu sức chiến đấu. Các ngoại binh trong khi đó lại không thực sự có chuyên môn cao. Cộng với việc thiếu sự hỗ trợ của các đàn anh giàu kinh nghiệm, HA.GL đã đuối hơn hẳn so với các đội còn lại ở V.League.

Bầu Đức có tìm được “thuốc cứu”?

“Cách nào để HA.GL gượng dây ở giai đoạn lượt về?” là câu hỏi phóng viên Tiền Phong đặt ra đối với HLV Phan Thanh Hùng. Hà Nội T&T của ông Hùng đã gặp HA.GL 2 lần ở mùa giải này, và thắng cả hai. Đầu tiên là chiến thắng 4-3 ở V.League và mới đây là trận thắng 2-0 ở tứ kết cúp Quốc gia.

Theo ông Hùng, HA.GL hiện không thể bổ sung thêm quân nên buộc phải dựa vào lực lượng hiện tại. “Quân số HA.GL thực ra mỏng, và hiện tại lại đang có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Các cầu thủ ngoại theo tôi, không phải là giỏi nên bảo làm cách nào để khỏe hơn là rất khó. Tôi cho rằng so với các đội ở V.League hiện nay, HA.GL đang yếu nhất”-HLV Phan Thanh Hùng nói.

Theo ông Hùng, HA.GL lúc này cần nhìn vào thực tế là nỗ lực cho cuộc chiến trụ hạng trước mắt. Đối thủ chính là Đồng Nai và Cần Thơ. “Họ cần tập trung tối đa cho các trận đấu với 2 đội này vì thua thì khả năng rớt hạng sẽ rất lớn”, theo HLV Phan Thanh Hùng.

Nhắc lại sự chuẩn bị của HA.GL cho V.League 2015, ông Hùng chung quan điểm với HLV Hoàng Văn Phúc khi cho rằng, HA.GL đã vội vàng khi loại hết các cầu thủ cũ của đội. “Tôi nghĩ vừa qua họ cũng đã thấy sai rồi, nên đã có những thay đổi, như việc sử dụng thủ môn bên ngoài (Minh Nhựt-PV) hay dùng 2 trung vệ, 1 là ngoại binh và 1 là Tiến Dũng không phải do HA.GL đào tạo. Chứ việc bỏ hết đội cũ đi, theo tôi trên thế giới cũng không ai làm vậy. Các cầu thủ trẻ sẽ phải trả giá nhiều hơn cho cùng 1 bài học khi không có lứa đàn anh giàu kinh nghiệm chỉ bảo”-ông Hùng nói.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, điều đáng lo ngại với HA.GL hiện nay là các cầu thủ trẻ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…nếu bị thua quá nhiều sẽ “thui chột” tài năng. Một ví dụ điển hình là Công Phượng, khi như thừa nhận của chính HLV Guillaume Graechen, anh đang có dấu hiệu chững lại so với các đồng đội dù từng tiến bộ rất nhanh.

Không sa thải HLV Guillaume Graechen

Sau trận thua 1-4 B.Bình Dương, đã có thông tin cho biết HA.GL sẽ sa thải HLV Guillaume Graechen. Thay thế ông Graechen sẽ là một “người cũ” của HA.GL, cầu thủ người Thái Lan Dusit. Tuy nhiên bầu Đức hôm qua cho biết, HA.GL sẽ tiếp tục sử dụng ông Graechen.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.