V-league: 4 tháng, 4 vụ loạn đả!

V-league: 4 tháng, 4 vụ loạn đả!
Ngày 13/1, trên SVĐ Hàng Đẫy, một CĐV Thanh Hoá đã bị đánh vỡ đầu. Ngày 13/4, gãy tay, chảy máu đầu trên SVĐ Vinh. Ngày 13/5: Ném gạch đá vào xe chở CĐV ở SVĐ Thiên Trường. Ngày 25/5: Một người chết ở SVĐ Vinh.

Từ giữa hiệp 2, nhiều CĐV đội HN.ACB đã chửi bới, khiêu khích các CĐV Thanh Hoá.

Tan trận (hoà 0-0), nhiều CĐV đội chủ nhà chặn các cửa khán đài, dùng gậy gộc và nhiều vật cứng đuổi đánh CĐV đối phương khiến một CĐV bị vỡ đầu.

Đáng chú ý, lực lượng an ninh sân Hàng Đẫy đã không ngăn triệt để từ khi vụ việc xảy ra, dẫn đến bạo lực bùng phát.

2. Ngày 13/4, SVĐ Vinh:

Ngay sau khi trọng tài nổi còi dừng trận đấu (hoà 2-2), một số CĐV quá khích hai bên đã loạn đả bằng chân tay, vật cứng, cán cờ...

Nguyên nhân là do CĐV Thể Công quá khích gây sự trước, khiến nhiều CĐV chủ nhà đã rời sân rồi quay lại trả đũa.

Một CĐV của Thể Công bị đánh chảy máu đầu, vài người khác bị gãy tay. Bên TCDK.SLNA cũng có CĐV bị chảy máu đầu, phải băng mặt rời sân. Xe chở đội Thể Công bị ném vỡ kính.

3. Ngày 13.5, SVĐ Thiên Trường

Rượt đuổi ném gạch, đá vào xe chở CĐV. Kết thúc trận đấu (Nam Định thua Thể Công 0-1), các CĐV chủ nhà đã trút giận việc trọng tài Đặng Thanh Hạ không cho đội họ hưởng quả 11m, bằng cách tụ tập tấn công khoảng 100 CĐV Thể Công đang ra về ở khu vực khán đài C khiến họ phải ngồi lại trong sân chừng 30 phút. Một số chạy ra ngoài bị đuổi đánh.

Khi 3 xe ôtô chở CĐV Thể Công rời Nam Định, một nhóm thanh niên phóng xe máy đuổi theo ném gạch, đá, rất may không có thiệt hại về người và của.

4. Ngày 25/.5, SVĐ Vinh

Một người chết, hàng chục người bị thương. Vụ việc kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá VN, khi CĐV hai đội XM.HP và TCDK.SLNA (hoà 1-1) ẩu đả dữ dội với gạch, đá, cán cờ cùng các vật cứng. Hậu quả là, xe chở CĐV XM.HP đã cán chết CĐV Hà Huy Thành.

Hơn chục CĐV của hai đội bị chấn thương, phải sơ cứu và chuyển đi bệnh viện. Xe chở đội bóng XM.HP và CĐV đội bóng đất cảng bị ném vỡ kính. Nguyên nhân là CĐV XM.HP đã "dám" đốt pháo sáng ăn mừng khi đội nhà gỡ hoà 1-1 và có những lời lẽ, hành động khiêu khích, gây hấn trước.

Như vậy, chỉ trong hơn 4 tháng, đã có 4 vụ loạn đả riêng ở V-League, mà mức độ ngày một nghiêm trọng hơn. Những hành động quá khích rất dễ xảy ra ở những đám đông CĐV đối địch.

Vấn đề là, BTC phải biết cách ngăn chặn ngay từ khi nó mới manh nha bùng phát; chứ nếu bao che, dung túng, ít nhất là qua các hình phạt chưa thoả đáng, thiếu sức răn đe thì bạo lực sân cỏ sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Theo Lao động

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).