V.League báo động đỏ

V.League báo động đỏ
TP - Tiếp sau ông bầu Hoàng Mạnh Trường của The Vissai Ninh Bình, hôm qua tiếp tục có thông tin tới lượt bầu Thuỵ (Sài Gòn Xuân Thành) rút khỏi vị trí chủ tịch CLB.

> Bầu Thụy từ chức chủ tịch Sài Gòn Xuân Thành
> 'V-League sẽ thành giải giao hữu'

Theo GĐĐH CLB Sài Gòn Xuân Thành Trần Tiến Đại, lý do bầu Thuỵ thôi chức Chủ tịch CLB là vì bận công việc kinh doanh của tập đoàn Xuân Thành.

Trong tình hình kinh tế khó khăn chung, Sài Gòn Xuân Thành vừa qua đã phải cắt giảm tối đa các hạng mục chi tiêu.

Trước đó, bầu Thuỵ cũng từng gây bất ngờ với việc gửi công văn, “tặng” lại CLB cho TPHCM. Kèm công văn trên, ông Thuỵ đã xin Sở VH-TT&DL, LĐBĐ TPHCM (HFF) hỗ trợ kinh phí nuôi đội. Tuy nhiên, ý định của bầu Thuỵ đã không nhận được phản hồi tích cực từ phía cả hai đơn vị trên.

Kế hoạch dự tính, sau khi rút khỏi vị trí chủ tịch, bầu Thuỵ sẽ giữ vai tài trợ cho đội bóng, với số tiền trong năm 2013 là 25 tỷ đồng.

Ông Đại bỏ ngỏ khả năng đội có thể tham dự V.League 2013, cho dù đã đăng ký với BTC giải.

Theo ông Đại, chiều qua bầu Thuỵ đã có cuộc họp với HĐQT công ty để quyết định tương lai đội bóng. Tuy nhiên từ 17h, điện thoại của ông Đại đã trong tình trạng không liên lạc được.

Trước bầu Thuỵ, chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường cũng khiến dư luận bất ngờ với tuyên bố rút lui, nhường chức chủ tịch CLB lại cho GĐĐH Phạm Văn Lệ.

Trong khoảng một năm qua, The Vissai Ninh Bình thường xuyên lâm vào cảnh nợ đọng lương, thưởng HLV và cầu thủ, trong khi bầu Trường dăm bữa lại đề cập tới khả năng bỏ bóng đá.

Được biết, sau quyết định của bầu Trường, The Vissai Ninh Bình tới hôm qua vẫn chưa tập trung trở lại.

Trả lời Tiền Phong hôm qua, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Theo kế hoạch, hôm nay đội sẽ tập trung lại. Tuy nhiên do tôi đang ở quê và ngày 13-12 này sẽ lên Hà Nội tham dự cuộc họp do VPF tổ chức nên hiện đội phải chờ tới hôm đó mới đưa ra kế hoạch cụ thể”.

Cũng theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, GĐĐH Phạm Văn Lệ hiện đang tạm quyền chủ tịch CLB. “Đội sắp tới làm việc với lãnh đạo tỉnh. Thực ra tôi cho rằng tình hình kinh phí của CLB mùa giải này cũng không có gì quá lo, bởi tỉnh mỗi năm cũng hỗ trợ 20 tỷ đồng rồi”.

Việc bầu Thuỵ và bầu Trường rút khỏi chức danh chủ tịch đang đặt Sài Gòn Xuân Thành và The Vissai Ninh Bình trước khả năng không thể tham dự V.League 2013 vì thiếu kinh phí.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn bày tỏ quan điểm lo ngại, V.League tới thời điểm dự tính khởi tranh là tháng 3-2013, số đội bóng thậm chí có thể không còn đủ 11 đội.

Trong khi đó, Phó chủ tịch VFF kiêm TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Thực sự khi làm việc với hai đội bóng trên, chúng tôi rất mệt mỏi. Cả hai đều thất thường, không hề có định hướng làm bóng đá”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG