V-League chào đón tân vương

CLB Hà Nội và Viettel từng bất phân thắng bại trong cuộc đọ sức gần dây
CLB Hà Nội và Viettel từng bất phân thắng bại trong cuộc đọ sức gần dây
TP - Chiều nay (8/11), giải bóng đá VĐQG LS V-League 2020 sẽ hạ màn với 2 cặp đấu Quảng Ninh-CLB Hà Nội và Sài Gòn FC-Viettel. Số liệu thống kê cho thấy dù CLB Hà Nội hay Viettel đăng quang thì đều xứng đáng.  

Trên sân Cẩm Phả, CLB Hà Nội gặp bất lợi khi không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm vì án phạt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Mặc dù vậy, cơ hội chiến thắng của đội khách vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Quảng Ninh.

Về lực lượng, CLB Hà Nội đang vượt trội hơn hẳn với dàn quân mạnh đều cả 3 tuyến. Những trụ cột của họ như Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng hay Moses… lại đang có phong độ rất cao. Quang Hải vừa ghi một siêu phẩm trong chiến thắng 4-2 của CLB Hà Nội trước Sài Gòn FC tại vòng 7. Mỗi khi anh chơi tốt, CLB Hà Nội đều rất khó thua. Quảng Ninh trong khi đó vừa hao tổn lực lượng, vừa không còn động lực để phấn đấu. Đội bóng đất mỏ đã chắc chân trong tốp 4 với 31 điểm và ngay cả khi thắng CLB Hà Nội cũng không thể cạnh tranh được vị trí thứ 3.

Đây cũng là lý do giới chuyên môn đánh giá, Viettel sẽ buộc phải thắng Sài Gòn FC ở trận đấu còn lại trên sân Thống Nhất bởi nếu hoà, Viettel có nguy cơ để CLB Hà Nội san bằng cách biệt điểm số, nhưng thua đối thủ về hiệu số bàn thắng/thua.

Nếu Sài Gòn FC thi đấu đúng với tinh thần thượng võ như HLV Vũ Tiến Thành tuyên bố sau thất bại trước CLB Hà Nội, nhiệm vụ giành 3 điểm sẽ không hề dễ dàng đối với Viettel. Mùa giải năm nay, Sài Gòn FC chưa từng thất bại trên sân nhà. Hàng phòng ngự Sài Gòn FC tới lúc này mới để thủng lưới 18 lần, con số chỉ hơn 2 bàn so với cả CLB Hà Nội và Viettel. Trong cuộc đối đầu ở giai đoạn 1, Viettel dù áp đảo thế trận nhưng chỉ ghi được 1 bàn duy nhất vào lưới Sài Gòn FC.

Việc buộc phải thắng cũng có thể khiến Viettel buộc phải tấn công và đây là cơ hội để Sài Gòn FC phát huy chiến thuật phòng ngự-phản công quen thuộc với cặp “sát thủ” Geovane và Pedro ở phía trên. Cả hai đã ghi tổng cộng 20 bàn thắng cho Sài Gòn FC, con số còn cao hơn cả tổng số bàn thắng của các đội như Nam Định (19), Hải Phòng (15), Thanh Hoá (16), Sông Lam Nghệ An (17) hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (19), và chỉ kém tổng số bàn thắng của HAGL 4 bàn. 

Thống kê cho thấy dù CLB Hà Nội hay Viettel vô địch thì đều rất xứng đáng. Sau 19 trận, CLB Hà Nội giành 36 điểm với 10 trận thắng, hoà 6, thua 3, ghi được 33 bàn thắng, để thủng lưới 16 bàn. Viettel đang được 38 điểm, thắng 11 trận, hoà 5, thua 3. Hàng tấn công Viettel ghi 28 bàn và cũng để thủng lưới chỉ 16 bàn. Đây là hai đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất V-League.

CLB Hà Nội đã từng trải qua giai đoạn sa sút, bị các đối thủ phía trên bỏ xa trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Quang Hải và các đồng đội đã thi đấu rất xuất sắc trong nửa cuối giai đoạn 1 và cả giai đoạn 2 để dần bứt lên trong cuộc đua vô địch. Viettel dù không có lối chơi tấn công mạnh mẽ như CLB Hà Nội nhưng ngược lại, hàng phòng ngự dưới sự chỉ đạo của 2 trung vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải lại chơi rất tốt. Ở giai đoạn 2, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng đã trải qua 5 trận liền không để thủng lưới bàn nào.

Theo kế hoạch, BTC VPF đã chuẩn bị 2 cúp vô địch và 2 bộ huy chương trên sân Thống Nhất và sân Cẩm Phả. Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú cho biết, việc phải chuẩn bị lễ trao cúp ở cả hai sân khiến cho BTC có phần vất vả hơn. “Dù nhiêu khê một chút nhưng chúng tôi vẫn rất vui vì giải đấu diễn ra thành công trong điều kiện rất khó khăn vì dịch COVID-19. Cuộc đua vô địch năm nay thực sự hấp dẫn so với nhiều mùa giải trước”- ông Trần Anh Tú cho biết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.