V-League chỉ có 4 chân sút nội hơn Công Phượng

Công Phượng đóng góp 20% số bàn thắng của HAGL ở V-League 2017.
Công Phượng đóng góp 20% số bàn thắng của HAGL ở V-League 2017.
TPO - Nếu không tính tới các ngoại binh, vốn thống trị hàng tấn công các đội bóng thì V-League sau 25 vòng đấu chỉ có 4 chân sút hơn tiền đạo HAGL về số lượng bàn thắng.  

Cụ thể sau 25 trận, Công Phượng hiện ghi được 7 bàn thắng, ngang bằng với số lần lập công của Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Quốc Chí (Khánh Hoà) và Phi Sơn (SLNA).

Thực tế Công Phượng đã đạt con số bàn thắng trên từ sau vòng đấu 23, khi HAGL đánh bại đương kim vô địch CLB Hà Nội 3-2 trên sân Pleiku. Công Phượng ghi 1 bàn thắng ở trận đấu này. So với 2 mùa giải trước đó ở V-League, tiền đạo gốc Nghệ cũng cho thấy hiệu quả tốt hơn với 5 pha kiến tạo thành bàn chỉ sau 13 trận lượt đi.

Xếp trên Công Phượng về số lần lập công ở V-League sau vòng 25 cũng chỉ có 4 chân sút nội gồm: Anh Đức (Bình Dương, 14 bàn), Văn Quyết (CLB Hà Nội, 9 bàn) và 2 cầu thủ khác cùng được 8 bàn là Văn Thắng (FLC Thanh Hoá) với Thanh Trung (Quảng Nam). Nếu so với các cầu thủ này thì điểm dễ thấy, Công Phượng thiệt thòi hơn khi không có được sự hỗ trợ của một tập thể mạnh. HAGL gồm nhiều gương mặt tiềm năng, được đào tạo căn bản nhưng lại chưa đủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu, thứ vốn cần thời gian để tích luỹ. CLB Hà Nội của Văn Quyết đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 45 điểm, Quảng Nam xếp thứ nhì và FLC Thanh Hoá đứng thứ 3, với cùng số điểm trên. Chỉ Anh Đức là trường hợp đặc biệt ở mùa giải năm nay khi bùng nổ ở Bình Dương với 14 lần nổ súng. Hiện, Anh Đức đang cùng với Stevens (Hải Phòng) và Nsi (Cần Thơ) dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League.

HAGL trong khi đó chỉ đứng thứ 10, với 30 điểm sau 25 trận đấu. Số bàn thắng đội bóng phố núi ghi được cũng chỉ 34 bàn, đứng thứ 10/14 đội. CLB Hà Nội dẫn đầu với 50 bàn thắng, 2 đội kế tiếp chính là Quảng Nam và FLC Thanh Hoá, cùng được 43 bàn. Với 7 lần lập công, Công Phượng đã góp 20% vào số bàn thắng của HAGL. 

Ở góc độ chuyên môn đơn thuần, rõ ràng các HLV có lý do khi triệu tập Công Phượng vào ĐTQG, và việc cho rằng anh được ưu ái là có phần khắc nghiệt. Tuy nhiên, điều này không bao biện được một thực tế, là lối chơi của Công Phượng đang quá rườm rà, không có nhiều thay đổi so với khi thi đấu cho các đội tuyển trẻ. Điều này làm giảm đáng kể hiệu quả thi đấu của Công Phượng.

Hãy tưởng tượng với cùng nền tảng kỹ thuật cá nhân, Công Phượng chắc chắn sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu biết dùng đúng lúc, đúng thời điểm, thay vì lối đá “húc đầu vào tường” như bình luận của giới chuyên gia.

MỚI - NÓNG