V-League, đất dữ của nghề HLV bóng đá

V-League, đất dữ của nghề HLV bóng đá
TP - HLV trưởng có thể “bay ghế” chỉ sau dăm trận thua của đội bóng. Nghề HLV bóng đá trên thế giới vốn dĩ khắc nghiệt và nhiều áp lực, và V-League cũng không ngoài quy luật này.
V-League, đất dữ của nghề HLV bóng đá ảnh 1

Tân GĐKT CLB HAGL Chung Hae-Seong (giữa) tại lễ ký hợp đồng với lãnh đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai và nhà tài trợ.

Hôm qua 12/10, CLB HAGL đã chính thức xác nhận ký hợp đồng với HLV Chung Hae-Seong, người Hàn Quốc. Ông Chung Hae-Seong, năm nay 59 tuổi, được mô tả là người dày dạn kinh nghiệm trận mạc quốc tế.

Ở cấp độ đội tuyển, ông Chung Hae-Seong từng trợ lý HLV trưởng đội tuyển Olympic Hàn Quốc tham dự Olympic Sydney 2000. Tới năm 2002, ông Chung Hae-Seong trở thành trợ lý cho HLV người Hà Lan Guus Hiddink ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc dự World Cup 2002. Theo báo chí Hàn Quốc, ông Chung Hae-Seong cùng với tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo là hai trợ thủ đắc lực của nhà cầm quân người Hàn Lan, với thành tích đưa tuyển Hàn Quốc vào tới nhóm “tứ đại anh hào” ở World Cup 2002. Trong các năm 2010 và 2017, ông Chung Hae-Seong đều là trợ lý ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Nhìn vào hồ sơ của ông Chung Hae-Seong, có người còn đánh giá ông Chung “khủng” hơn cả tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo.

Ở cấp độ CLB, từ năm 2003-2007, HLV Chung Hae-Seong dẫn dắt Jeju, với thành tích Á quân FA Cup năm 2004, bán kết FA Cup 2007. Từ năm 2010-2012, ông Chung Hae-Seong là HLV trưởng CLB Jeonnam Dragons. Theo thông tin từ HAGL, vào sáng 12/10, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh và Phó TGĐ VPMilk Nguyễn Thu Ngọc, đơn vị tài trợ đội bóng phố Núi, đã tiến hành ký hợp đồng với HLV Chung Hae-Seong. Hợp đồng có thời hạn 2 năm, ông Chung Hae-Seong được đăng ký dưới chức danh GĐKT, nhưng sẽ trực tiếp nắm đội bóng cùng với HLV Nguyễn Quốc Tuấn, người vẫn là thuyền trưởng của HAGL.

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, trong giai đoạn còn lại của V-League 2017, HLV trưởng HAGL sẽ vẫn là ông Nguyễn Quốc Tuấn. “HLV Chung Hae-Seong mới tới Việt Nam nên ông ấy cần thêm thời gian để nắm bắt tình hình thực tế. Trước mắt là vậy còn từ mùa giải sau, chúng tôi sẽ có phương án cụ thể”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết. Như vậy chiểu theo “thói quen” của nhiều đội bóng ở V-League, quyền lực thực tế ở HAGL sẽ do nhà cầm quân người Hàn Quốc đảm nhiệm.

Trường hợp ông Nguyễn Quốc Tuấn vẫn được giữ ghế HLV trưởng ở HAGL. Với nhiều đội bóng khác ở V-League, thì việc HLV trưởng bị “bay ghế” sau dăm trận đấu không như ý của đội nhà là “chuyện thường ở huyện”. Trước HAGL, CLB Long An cũng đã đưa “người cũ” Nguyễn Minh Phương lên thay HLV Ngô Quang Sang. Việc ông Sang mất ghế có chút khác biệt, bởi xuất phát chính từ vụ bê bối của Long An trên sân vận động Thống Nhất. Tuy nhiên thực tế là từ trước đó, thành tích của Long An cũng đã không tốt.

Bản thân HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng từng là trợ lý ở HAGL, và chỉ được đưa lên làm HLV trưởng sau khi đội bóng phố núi thi đấu không tốt dưới tay HLV Guillaume Graechen. Sau 3 trận thua liên tiếp từ vòng 18-20 của HAGL ở V-League, giới trong cuộc thực tế đã bắt đầu đồn đoán về khả năng bầu Đức phải thay tướng. Và mọi chuyện sau đó diễn ra không ngoài dự liệu trên.

Thực tế mùa giải năm nay vẫn có thể xem là êm ả đối với các nhà cầm quân ở V-League. Đôi mùa trước, những HLV danh tiếng hàng đầu của giải đấu cũng phải chịu cảnh ra đi, chỉ sau đôi trận đấu không thành công của đội nhà. Một số ví dụ có thể kể ra như ông Phan Thanh Hùng rời CLB Hà Nội (và hiện đang dẫn dắt Than Quảng Ninh), HLV Lê Thụy Hải mất ghế ở B.Bình Dương hay Nguyễn Văn Sỹ chia tay Cần Thơ... Cuộc ra đi để lại nhiều luyến tiếc nhất có lẽ là trường hợp của HLV Phan Thanh Hùng. Nhà cầm quân người Đà Nẵng từng có 6 năm gắn bó với CLB Hà Nội, cho tới khi đường ai nấy đi.

Nghề HLV bóng đá vốn khắc nghiệt, luôn phải đối diện nguy cơ bị sa thải bất kỳ lúc nào và V-League không ngoại lệ. Người đến người đi, mùa giải nào cũng cứ tấp nập, hối hả như vòng xoáy tròn đều của quả bóng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.