V-League: Quên rút thẻ đỏ, trọng tài bẻ còi tước bàn thắng

Trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ đỏ với Tấn Tài, bẻ còi phút chót. Ảnh: 24h
Trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ đỏ với Tấn Tài, bẻ còi phút chót. Ảnh: 24h
TPO - Vòng 22 V-League 2018 chiều nay, đã chứng kiến sự "đãng trí" khó tin của trọng tài Trần Văn Lập ở trận đấu giữa Becamex Bình Dương và Than Quang Ninh.

Sự cố hy hữu trên sân Gò Đậu diễn ra vì trọng tài Trần Văn Lập… quên rút thẻ đỏ sau khi rút thẻ vàng thứ 2 với cầu thủ Hồ Tấn Tài của B.Bình Dương. 

Trận đấu giữa Bình Dương và Than Quảng Ninh diễn ra kịch tính đúng như người hâm mộ chờ đợi. Tuy nhiên, cuộc đọ sức này phần nào bị ảnh hưởng bởi những quyết định của "Vua áo đen" Trần Văn Lập.

Phút 63, ông Trần Văn Lập rút thẻ đỏ đối với Dương Văn Khoa của Quảng Ninh vì cho rằng hậu vệ này cố tình dùng tay cản bóng trước vạch vôi. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy bóng đã đập vào đỉnh đầu của Văn Khoa bay ra ngoài.

Trên chấm 11m, B.Bình Dương bỏ lỡ cơ hội mở điểm. Họ phải trả giá ngay sau đó khi Eydison bất ngờ giúp Quảng Ninh vượt lên dẫn trước trong thế thiếu người. Đến phút 88, Đinh Hoàng Max giúp B.Bình Dương gỡ hòa 1-1.

Kịch tính đến ở những phút bù giờ, khi Vinicius va chạm với Hồ Tấn Tài. Trọng tài Trần Văn Lập quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo cả 2. Tuy vậy, ông lại quên rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Tấn Tài, người vốn đã nhận 1 thẻ vàng ở phút 66.

Ngay sau tình huống này, Tấn Tài đã thực hiện pha đá phạt nhanh giúp Nguyễn Tiến Linh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Trong khi các cầu thủ B.Bình Dương ăn mừng thì các cầu thủ Than Quảng Ninh vây lấy trọng tài phản đối. Tuy nhiên, ông Trần Văn Lập vẫn chỉ tay lên chấm giao bóng.

Chỉ đến khi trọng tài thứ 4 Nguyễn Trọng Thư  gọi ra hội ý, ông Trần Văn Lập mới quyết định "bẻ còi". Theo đó, vị trọng tài này khiến trận đấu trở thành tấn hài kịch khi rút thẻ đỏ đuổi Tấn Tài và hủy bỏ bàn thắng của B.Bình Dương.

Thời gian sau đó còn lại quá ít để 2 đội tìm kiếm thêm bàn thắng. Kết quả 1-1 được giữ nguyên đến hết trận và khiến cả 2 bên rất bức xúc.

Theo Clip: Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.