V-League trở lại cuối tháng 5?

V-League sẽ sớm trở lại khi dịch COVID-19 được khống chế. Ảnh: HỮU PHẠM
V-League sẽ sớm trở lại khi dịch COVID-19 được khống chế. Ảnh: HỮU PHẠM
TP - Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết, trong trường hợp thuận lợi nhất, giải bóng đá VĐQG LS V-League 2020 có thể trở lại cuối tháng 5.

Ngày 13/4, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Khánh Hải gửi thư động viên các tổ chức thành viên, CLB trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động thể thao, bóng đá Việt Nam. Theo ông Lê Khánh Hải, bóng đá Việt Nam đã phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có từ khi xảy ra dịch COVID-19. Các giải đấu bóng đá trên thế giới và Việt Nam đều bị đóng băng, chưa thể xác định thời hạn hoạt động bình thường trở lại.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết trong bối cảnh trên, cần đặt an toàn sức khoẻ với cộng đồng lên hàng đầu. Việc hoãn các giải đấu là cần thiết, cho tới khi tình hình được kiểm soát tốt. “Chúng ta cũng quán triệt tinh thần chỉ khi nào dịch bệnh được kiểm soát tốt, đời sống xã hội trở lại bình thường, đặc biệt có sự cho phép của Chính phủ và các ban ngành liên quan thì mới triển khai các hoạt động”- ông Lê Khánh Hải cho biết.

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú cho biết, trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt, V-League có thể trở lại sớm nhất vào cuối tháng 5 hoặc qua đầu tháng 6. Hôm 31/3, VPF tổ chức họp trực tuyến với các CLB để bàn kế hoạch tổ chức lượt đi V-League tập trung trên các sân bóng miền Bắc.

Tuy nhiên hiện phương án cuối cùng vẫn chưa được chốt. “Tại cuộc họp quá bán các CLB ủng hộ phương án đá tập trung tại miền Bắc. Tuy nhiên do còn nhiều ý kiến khác nhau, chúng tôi đang cân nhắc trước khi quyết định. V-League có trở lại được hay không phải phụ thuộc tình hình dịch bệnh”-ông Trần Anh Tú cho biết.  

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.