VN lần đầu dự giải Giải vô địch cầu mây học sinh ASEAN

VN lần đầu dự giải Giải vô địch cầu mây học sinh ASEAN
Mặc dù đã trở thành thành viên chính thức thứ 7 của Hội đồng thể thao học sinh các nước ASEAN kể từ năm 1996, nhưng phải tới lần tổ chức thứ 19 này, cầu mây Việt Nam mới có điều kiện tham gia.

Đây sẽ là dịp để học sinh các nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về môn thể thao này, đồng thời cũng là cơ sở để các nhà tuyển trạch phát hiện các gương mặt trển vọng trong thể thao học đường.

Giải sẽ tiến hành trong các ngày từ 24 đến 31/8 tại Trung tâm TDTT quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tính tới thời điểm này, đã có 5 đoàn đăng ký tham gia, gồm: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Brunei và Việt Nam.

Giải năm nay sẽ tiến hành ở các nội dung: đội tuyển, đồng đội và có bổ sung thêm nội dung đá đôi. Việt Nam sẽ cử 12 VĐV tham gia. Theo quy định của giải, toàn bộ việc ăn, ở đi lại, của các đoàn tại giải đều do nhà tổ chức chính là Bộ Giáo dục & Đào tạo đảm trách.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.