VN sẽ chơi tấn công trước 'ẩn số' Myanmar

VN sẽ chơi tấn công trước 'ẩn số' Myanmar
TP - Đánh bại Myanmar để tạo đà tâm lý thuận lợi trong hai trận tiếp theo là nhiệm vụ bắt buộc được đặt ra đối với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

> Việt Nam tự tin trước trận ra quân AFF Suzuki cup
> Tuyển Việt Nam lộ diện đội hình chính

Các cầu thủ VN làm quen sân Rajamangala trước ngày thi đấu Ảnh: VSI
Các cầu thủ VN làm quen sân Rajamangala trước ngày thi đấu Ảnh: VSI .

Do bận buổi tập của ĐTVN trong buổi chiều nên hôm qua, HLV Phan Thanh Hùng đã để TTK VFF kiêm Trưởng đoàn bóng đá VN tại AFF Suzuki cup 2012 Ngô Lê Bằng tham dự cuộc họp báo trước trận đấu tại khách sạn Golden Tulip Sovereign.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên Mynamar về trận đấu với ĐTQG nước này, ông Bằng cho biết: “Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ĐTVN lại mới được dẫn dắt bởi một HLV trong nước. Quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki cup 2012 của VN diễn ra khá suôn sẻ, dù một số vấn đề phát sinh không đúng như kế hoạch. Myanmar là một đội bóng mạnh, với nhiều cầu thủ trẻ, kỹ thuật và thể lực tốt. VN tôn trong mọi đối thủ, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để giành chiến thắng”.

Tuyển VN mặc trang phục trắng

TTK Ngô Lê Bằng cho biết, ĐTVN sẽ sử dụng trang phục toàn màu trắng, tất đen trong trận đấu khai mạc với Myanmar. Chiều qua, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có buổi tập làm quen với sân vận động Rajamangala.

Trao đổi thêm với các phóng viên VN bên lề cuộc họp báo, ông Bằng cho biết toàn đội đã xác định phải giành chiến thắng trước Myanmar.

“Vừa để giành trọn ba điểm vì vòng bảng chỉ có ba trận, vừa để tạo đà tâm lý cho các tuyển thủ ở hai trận còn lại”-ông Bằng nói.

HLV Phan Thanh Hùng trong khi đó như cá tính thường thấy, tỏ ra khá thận trọng.

“Myanmar là một đội bóng trẻ và đang thể hiện sự tiến bộ trong hai năm gần đây. Không có trận đấu nào dễ dàng nên ĐTVN buộc phải giữ được sự tập trung tối đa. Tuỳ tình hình thực tế trên sân, BHL đội tuyển sẽ có sự điều chỉnh thích hợp, hoặc tấn công hoặc phòng thủ”-ông Hùng cho biết.

Theo tìm hiểu, hai ngày trước trận gặp Myanmar, ĐTVN họp nội bộ để phân tích các điểm mạnh, yếu của đối thủ.

Đội bóng của HLV Park Sung Hwa được đánh giá có lối chơi dựa trên nền tảng thể lực dồi dào với nhiều cầu thủ trẻ.

Các đường tấn công bên cánh phải của Myanmar tỏ ra đặc biệt nguy hiểm, với khả năng hoán đổi vị trí nhịp nhàng của các tiền vệ và hậu vệ.

Tuy nhiên, hàng thủ với cặp trung vệ có tốc độ không thực sự tốt, khả năng xoay trở chậm lại bị xác định là điểm yếu của Myanmar.

VN trong khi đó sở hữu hàng tấn công gồm nhiều cầu thủ có tốc độ tốt như Thành Lương, Trọng Hoàng, hay Công Vinh…

So với Thái Lan và Philippines, Myanmar cũng được nhận định là đối thủ yếu hơn cả ở bảng B, dù đội tuyển U23 nước này từng thắng đậm U23 VN trong trận tranh HCĐ ở SEA Games 26 cách đây một năm.

Nếu không có gì bất ngờ, HLV Phan Thanh Hùng sẽ cho ĐTVN chơi tấn công ngay từ đầu với mục tiêu giành trọn ba điểm.

Hôm qua, HLV Phan Thanh Hùng đã chính thức xác nhận, thủ môn Thanh Bình sẽ không được tham dự AFF Suzuki cup.

“Thanh Bình là thủ môn trẻ có nhiều triển vọng. Thời gian tập trung cùng đội tuyển, cậu ấy cũng đã rất cố gắng. Tuy nhiên nếu so với Hồng Sơn và Tấn Trường, Thanh Bình ít kinh nghiệm hơn nên cần có thêm thời gian để rèn luyện”-ông Hùng nói.

Theo quy định của BTC AFF Suzuki cup, Thanh Bình vẫn có thể được bổ sung vào danh sách nếu Hồng Sơn hoặc Tấn Trường bị chấn thương. Vì vậy Thanh Bình sẽ tiếp tục tập luyện cùng ĐTVN.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG