V.Ninh Bình sắp được hồi sinh nhưng vẫn còn 'mầm loạn'

V.Ninh Bình sắp được hồi sinh nhưng vẫn còn 'mầm loạn'
Cái gật đầu hay lắc đầu của ông bầu Hoàng Mạnh Trường sẽ quyết định tương lai của V.Ninh Bình. Nhưng chuyện mặc cả, kỳ kèo tiền phạt ở đội bóng đất cố đô khiến người ta tin rằng, V.Ninh Bình chưa thể hết… loạn.

V.Ninh Bình sắp được hồi sinh nhưng vẫn còn 'mầm loạn'

> 'Gã nhà giàu' Trung Quốc tuyên bố sở hữu Lampard

> Nhất thân, nhì quen…

 

Cái gật đầu hay lắc đầu của ông bầu Hoàng Mạnh Trường sẽ quyết định tương lai của V.Ninh Bình. Nhưng chuyện mặc cả, kỳ kèo tiền phạt ở đội bóng đất cố đô khiến người ta tin rằng, V.Ninh Bình chưa thể hết… loạn.

GĐĐH V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ và HLV Nguyễn Văn Sỹ
GĐĐH V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ và HLV Nguyễn Văn Sỹ. Ảnh: Q.M
 

Không thể...

Giám đốc điều hành V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ bảo rằng, sau cuộc họp hôm 10-11, mọi việc có thể tạm ổn. Chỉ có điều, ông Lệ vẫn không hài lòng về cách xử sự của các cầu thủ. Bởi vị Giám đốc điều hành đội bóng đất cố đô cho rằng, chính các cầu thủ V.Ninh Bình mới là người gây rối, tạo ra vụ scandal vô tiền khoáng hậu như thế.

Thật sự thì ông Lệ chỉ là cánh tay phải của bầu Trường. Và quyết định của ông chủ tập đoàn xi măng này mới phán quyết số phận của đội bóng đất cố đô. Dù vậy, cái cách ngã giá, mặc cả trong cuộc họp đủ thấy rằng, chính lãnh đội V.Ninh Bình có vẻ không nỡ lòng xóa sổ đội bóng.

Bầu Trường chắc chắn chưa muốn bỏ bóng đá. Cách làm kiểu chơi chơi của ông bầu người Ninh Bình này có nhiều người cho là thuộc loại “kỳ hoa dị thảo”. Nhưng đột ngột bỏ và xóa sổ đội bóng thì đâu dễ như thế, đặc biệt là uy tín lẫn những thương vụ kinh doanh đi kèm ở đất cố đô. Đấy là vấn đề lớn nhất, quyết định số phận của đội bóng chứ không hẳn, bầu Trường đã còn “nhiệt” với bóng đá.

Có thể việc họp đi họp lại và dằn mặt, cố tìm một án phạt chỉ là cái cách để xóa đi tiếng xấu của V.Ninh Bình. Thậm chí, nó không loại trừ là một màn quảng bá theo kiểu xử lý khủng hoảng mà bầu Trường đang… cần trong thời điểm này. Biết bao lần, V.Ninh Bình đã chơi theo kiểu mèo vờn chuột như vậy, cho nên, cái cách mà đội bóng này dọa xóa sổ rồi nắn gân, cố tìm ra một án phạt để… cho qua, nó càng khiến cho người ta nghi ngờ.

...có thể

Tiền bây giờ đâu phải dễ kiếm và cái hầu bao của bầu Trường cũng không phải là hầu bao không đáy. Một doanh nghiệp có nghề kinh doanh tương tự như bầu Trường (Xi măng Hải Phòng) đã chấp nhận chào thua trong sân chơi bóng đá, buộc phải “làm lại” ở hạng Nhất. Vì lẽ đó, khi cả ngành công nghiệp xi măng cả nước đang giậm chân tại chỗ, cũng phải nhìn thấy cái khó của bầu Trường trong thời điểm này.

Nói đi thì phải nói lại, V.Ninh Bình đâu muốn… nợ lương cầu thủ. Thời xông xênh, bầu Trường từng cho “cò” Đại tự do tung hứng ở Ninh Bình. Nhưng 3 tháng nợ lương cầu thủ, có nghĩa là V.Ninh Bình đã thật sự khó, giống như bất kỳ đội bóng nào khác ở V-League. Cho nên mới có chuyện “cái sảy nảy cái ung” như thế. Nó cũng giống như lời phàn nàn của nhiều cầu thủ tại Ninh Bình, tiền “lót tay” từ 1-2 mùa qua, khi sự cống hiến đã thừa thãi vẫn chưa trả đủ.

Việc bầu Trường bỏ rơi đội bóng để giải cứu chính mình là việc chẳng thể loại trừ, nếu không đã chẳng có chuyện, cầu thủ đột ngột… xuống nước để giữ nồi cơm của mình như thế. Tuy nhiên, mọi việc đều khó lường và một đội bóng mà sự tôn trọng chỉ là cách để xoa dịu một sự cố nghiêm trọng, chắc chắn nó khó bền và lối thoát cho cuộc khủng hoảng mới chỉ là giải pháp tình thế.
Thời loạn chưa hết ở đội bóng đất cố đô!

Theo Thanh Chi
Sài Gòn Giải Phóng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.