V.Ninh Bình ‘trảm’ liền 2 cầu thủ vì nghi tiêu cực

Phước Tứ (trái) và Mạnh Dũng bị V.Nình Bình đình chỉ vô thời hạn. Ảnh: Bóng đá plus
Phước Tứ (trái) và Mạnh Dũng bị V.Nình Bình đình chỉ vô thời hạn. Ảnh: Bóng đá plus
TPO - Hậu trường đội bóng Cố đô Hoa Lư đang rộ lên nghi án tiêu cực sau trận thua thảm 2-5 trước B.Bình Dương. Thậm chí, lãnh đạo đội bóng này đã quyết định đình chỉ thi đấu và tập luyện vô thời hạn đối với hai cầu thủ.

Trao đổi với báo giới, Chủ tịch CLB bóng đá V.Ninh Bình, ông Phạm Văn Lệ cho biết, lãnh đạo đội đã quyết định đình chỉ vô thời hạn với thủ thành Mạnh Dũng và trung vệ Phước Tứ để "điều tra".

“Các nguồn tin của tôi cho rằng, Mạnh Dũng và Phước Tứ thi đấu bất thường trong trận gặp B.Bình Dương tại vòng 9 V.League vừa qua. Sau trận đấu, họ phủ nhận hoàn toàn và cho rằng tất cả chỉ đơn thuần do phong độ không tốt. Cả hai cầu thủ cam kết sẽ sửa sai ở những trận đấu tới.

Tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng, liên quan đến thể diện của V.Ninh Bình, nên chúng tôi quyết định đi tới cùng của sự việc. Mặt khác, chúng tôi cũng sẽ đưa vấn đề này lên VFF và VPF để họ điều tra. Không thể để đội bóng sống trong sự ngờ vực và mất đoàn kết như vậy”, ông Lệ cho biết.

Ông Chủ tịch CLB bóng đá V.Ninh Bình cũng không loại trừ khả năng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ sự việc.

Lãnh đạo V.Ninh Bình cũng sẵn sàng cho phép các cầu thủ này thanh lý hợp đồng trước thời hạn để gia nhập đội bóng khác với điều kiện đền bù hợp đồng.

Thủ thành Mạnh Dũng và trung vệ Phước Tứ đều là tuyển thủ quốc gia. Mạnh Dũng gia nhập V.Ninh Bình vào mùa giải 2011. Còn Phước Tứ đầu quân cho đội bóng Cố đô Hoa Lư vào năm 2013.

MỚI - NÓNG