'Vớ bẫm' vụ Pogba, siêu cò cầu thủ vung tiền sắm nhà

Mino Raiola chi 7 triệu bảng mua biệt thự xa hoa.
Mino Raiola chi 7 triệu bảng mua biệt thự xa hoa.
TPO - Ngay sau khi kiếm được gần 20 triệu bảng tiền hoa hồng với vụ chuyển nhượng Paul Pogba đến M.U, Mino Raiola - người đại diện của cầu thủ người Pháp - đã sắm ngay cho mình một biệt thự xa hoa với giá 7 triệu bảng.
Mùa hè 2016 có thể coi là mùa hè bội thu với Mino Raiola. Theo đó, siều cò cầu thủ này thực hiện thành công 3 thương vụ chuyển nhượng đình đám và đều liên quan đến M.U. Cụ thể, ông đưa Henrikh Mkhitaryan rời Dortmund và gia nhập M.U, định hướng để Zlatan Ibrahimovic chuyển khẩu tới Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do và thuyết phục thành công Juventus bán lại Paul Pogba cũng cho chính M.U.
Trong đó, thương vụ mang tên Paul Pogba mang tới cho Mino Raiola bộn tiền. Cụ thể, “Siêu cò” người Italia gốc Hà Lan này đã bỏ túi số tiền hoa hồng lên tới 20 triệu bảng. Đây được xem là số tiền tương xứng khi cách đây 4 năm, chính Mino Raiola là người đã đạo diễn để Paul Pogba rời M.U theo dạng chuyển nhượng tự do và gia nhập Juventus. Giờ Juventus bán lại tiền vệ người Pháp cho “Quỷ đỏ” thành Manchester với giá kỷ lục lên tới 89 triệu bảng.
Thu bộn tiền trong hè 2016 (khoảng 43,6 triệu bảng), Paul Pogba lập tức vung tiền sắm biệt thự xa hoa. Theo tiết lộ từ The Sun, tay cò 48 tuổi này vừa bỏ ra 7 triệu bảng để mua một trong những căn biệt thự nổi tiếng nhất tại nước Mỹ. Căn biệt thự tọa lạc tại Florida, Miami và nó từng được sở hữu bởi Al Capone - tay trùm gangster khét tiếng của xứ Cờ hoa vào những năm 1920.
Căn biệt thự rộng hơn 500m vuông với 7 phòng ngủ và nằm hướng ra vịnh Biscayne xinh đẹp. Đây từng là một trong những khu biệt thự đắt giá nhất những năm 1900 và từng được hét giá đến 10 triệu bảng cách đây vài năm. Tuy vậy, do tình hình bất động sản ở nước Mỹ chững lại nên giờ giá của nó được giảm xuống chỉ còn 7 triệu bảng.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.