Vô địch giải Hà Nội, Tiến Minh nhận hơn 1.000 đô

Vô địch giải Hà Nội, Tiến Minh nhận hơn 1.000 đô
Đánh bại Chun Seang Tan ở trận chung kết giải Cầu lông quốc tế Hà Nội 2014 chiều nay, Tiến Minh đã có được ngôi vô địch đầu tiên trong năm, cũng như bỏ túi 1.125 USD tiền thưởng của giải.

Ở trận chung kết kết thúc chiều nay, Tiến Minh có được khá nhiều lời thế so với Chun Seang Tan (Malaysia). Ở trận bán kết trước đó, Tiến Minh chỉ mất khoảng nửa tiếng thi đấu trước đối thủ hạng 221 thế giới nên không đủ lượng vận động và phải tập thêm sau giờ đấu. Trong số các tay vợt dự giải, anh cũng là người tập luyện nghiêm túc nhất nên có phong độ khá cao.

Ngoài ra, việc khán giả đến chật kín nhà thi đấu và cổ vũ nhiệt tình cũng là vũ khí lợi hại giúp Tiến Minh chơi với tinh thần cao nhất.

Đối thủ Chun Seang Tan rất quyết tâm lật đổ Tiến Minh ở trận chung kết nhưng không đủ khả năng. Ở set đầu, tay vợt Malaysia bị khớp tâm lý nên liên tiếp đánh hỏng và để Tiến Minh dẫn trước 8-1. Sau đó, Chun Seang Tan rút ngắn cách biệt còn 5-11 rồi 16-17 nhưng sau đó lại để Tiến Minh bứt lên thắng 21-17.

Ở set hai, Chun Seang Tan nỗ lực đeo bám từ những điểm số đầu nhưng sau đó bị hụt hơi trước sự hưng phấn của tay vợt Việt Nam. Tiến Minh liên tiếp có những cú smash chuẩn xác cùng những cú gài cầu khéo léo khiến Chun Seang Tan gặp khó. Nhờ đó, tay vợt Việt Nam thắng nhanh 21-13 ở set đấu quyết định.

Chiến thắng 2-0 giúp Tiến Minh giành danh hiệu vô địch đầu tiên trong năm nay. Lần gần nhất tay vợt Việt Nam lên ngôi ở một giải đấu của BWF là tại giải Mỹ mở rộng hồi tháng 7/2013.

Giải cầu lông Ciputra nằm trong hệ thống BWF Challenge nên Tiến Minh được thưởng 4.000 điểm với ngôi vô địch. Số điểm này có thể giúp tay vợt TP HCM nâng số điểm ở bảng tổng sắp tuần tới lên hơn 57.000 điểm và nó có thể giúp anh trở lại top 8 thế giới. Tiến Minh cũng được nhận 1.125 USD với chiến thắng này.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.