Vô địch Roland Garros, Nadal mơ ngôi số 1 thế giới

Nadal hướng tới ngôi vị số 1 ATP.
Nadal hướng tới ngôi vị số 1 ATP.
TPO - Đánh bại Stan Wawrinka ở chung kết Roland Garros 2017 để lần thứ 10 lên ngôi tại giải đấu này, Nadal đã có thêm gần 2.000 điểm để leo lên vị trí thứ 2 trên BXH ATP. Mục tiêu sắp tới của “Ông vua sân đất nện” là giành lại ngôi vị số 1 thế giới từ tay Novak Djokovic.

Trước trận chung kết, nhiều ý kiến cho rằng nếu ai có thể ngăn Nadal hoàn tất cú "La Decima" - 10 chức vô địch - ở Roland Garros vào thời điểm này đó chỉ có thể là Wawrinka với lối đánh quyết liệt. Trong một ngày đạt được cảm giác tốt nhất, Wawrinka có thể đánh bại bất cứ tay vợt nào. 87 cú winner ở trận thắng Andy Murray đủ cho thấy sức mạnh tấn công của tay vợt người Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, rất tiếc viễn cảnh Wawrinka một lần nữa mỉm cười chiến thắng đã không diễn ra. Trong lần thứ 18 đụng tay vợt người Thụy Sĩ, “Ông vua sân đất nện” người Tây Ban Nha đã chơi tuyệt hay, không cho đối thủ cơ hội nào có thể gây bất ngờ và thắng nhanh chóng với các tỷ số 6-2, 6-3, 6-1. Đây có lẽ là một trong những chiến thắng dễ dàng nhất của Nadal ở các trận chung kết Grand Slam.

Đánh bại Wawrinka, Nadal không chỉ hoàn tất “La Decima” vô tiền khoáng hậu, mà còn có thêm 1.910 điểm, qua đó chính thức leo lên vị trí thứ 2 trên BXH ATP. Ngoài ra, tay vợt 31 tuổi người Tây Ban Nha cũng bỏ túi thêm 2,1 triệu euro tiền thưởng từ BTC, qua đó nâng tổng số tiền thưởng trong sự nghiệp thi đấu của mình lên con số 75,7 triệu euro.

Tất nhiên, tham vọng của Nadal chưa dừng lại. Phát biểu khi trở lại Tây Ban Nha, “Ông vua sân đất nện” khẳng định, mục tiêu sắp tới của anh sẽ là duy trì phong độ ổn định, qua đó đánh chiếm vị trí số 1 thế giới mà Novak Djokovic nắm giữ từ đầu năm tới nay. Khoảng cách giữa Nadal và Djokovic hiện là 2.600 điểm. Một khoảng cách khá lớn.

“Tôi đã có một giải đấu tuyệt vời ngay từ khi khởi đầu”, Nadal nói về chuỗi 7 trận toàn thắng của mình tại Roland Garros mà không để thua set nào. “Roland Garros là một giải đấu hoàn hảo với tôi. Tôi có mọi thứ từ giải đấu này và luôn cảm thấy hạnh phúc khi đến đây. Trận chung kết là trận đấu hay nhất của tôi, nhưng các trận khác tôi cũng thể hiện rất tốt”.

“Sau đây tôi sẽ nghỉ ngơi ít ngày trước khi tiếp tục bước vào tập luyện cùng Toni và Moya. Mục tiêu sắp tới của tôi ư? Duy trì phong độ và hướng tới ngôi số 1 thế giới. Tôi từng có 141 tuần xếp số 1 ATP, nhưng lần gần nhất đã cách đây 3 năm”, Nadal nói thêm.

MỚI - NÓNG