Võ sĩ bất bại hết lời khen ngợi siêu sao Ronaldo

Võ sĩ bất bại hết lời khen ngợi siêu sao Ronaldo
TPO - Nhà vô địch UFC Khabib Nurmagomedov bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với ngôi sao Cristiano Ronaldo trong bài đăng trên mạng xã hội.

Sau khi Ronaldo ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-0 của Juventus ở Serie A, võ sĩ Khabib đăng một bức ảnh Ronaldo ăn mừng lên trang Instagram cá nhân 26 triệu người theo dõi, kèm dòng chú thích: “15 năm trên đỉnh cao. Gần như là không thể”.

Từ khi chuyển đến M.U vào năm 2003, Ronaldo đã kéo dài sự nghiệp hơn 15 năm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiền đạo này vẫn liên tiếp phá nhiều kỷ lục ghi bàn khi khoác áo đội bóng thành Turin.

Mối thâm tình giữa nhà vô địch hạng nhẹ UFC Khabib và siêu sao Ronaldo bắt đầu được thế giới biết đến vào năm 2018. Thời điểm đó, cả hai đã ngồi chụp chung cùng chiếc áo đấu có tên Khabib và số áo 7 trứ danh của Ronaldo.

Nếu Khabib tự nhận là người hâm mộ của Ronaldo thì ngôi sao Juventus gọi võ sĩ người Nga là “em trai” và nhiều lần cổ vũ Khabib trước các trận đấu. Ronaldo từng bày tỏ sự tiếc nuối khi hay tin Khabib giải nghệ sau trận thắng Justin Gaethje hồi tháng 10.

Ngoài Ronaldo, Khabib còn gửi lời khen ngợi đến tiền đạo Benzema sau bàn thắng vào lưới Eibar. Võ sĩ người Nga yêu thích Real Madrid và nhiều lần đến xem CLB này thi đấu.

Bên cạnh bóng đá, siêu sao Ronaldo được biết đến là người mê võ thuật. Mới đây, cầu thủ này cũng đã có buổi tập đấm bốc với nhà vô địch quyền Anh hạng trung Gennady Golovkin.

“Chơi bóng là niềm đam mê của tôi nhưng tôi rất thích xem các môn khác trên TV. Tôi sẽ chọn xem quyền Anh hay UFC thay vì xem bóng đá”, Ronaldo nói.

Nhà vô địch Golovkin hướng dẫn Ronaldo một số kỹ thuật cơ bản trong quyền Anh. Cầu thủ người Bồ Đào Nha nói thêm rằng quyền Anh bổ sung nhiều kỹ năng cho bóng đá.

“Sút bóng cũng như tung cú đấm vậy, cần kỹ thuật và sức mạnh. Hồi ở M.U tôi cũng đã tập đấm bốc. Luyện tập môn này rất hữu ích cho môn bóng đá vì nó giúp rèn giác quan và cách di chuyển”, Ronaldo hào hứng.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.