Võ sĩ MMA nổi điên truy sát đối thủ, đấm chảy máu mũi trọng tài

Hai võ sĩ Takeo Shiina (phải) và Jung Hyun Lee
Hai võ sĩ Takeo Shiina (phải) và Jung Hyun Lee
TPO - Tức giận vì bị khiêu khích trước trận đấu, võ sĩ Nhật Bản không thể kiểm soát bản thân. Anh ta điên cuồng tấn công đối thủ người Hàn Quốc đã mất khả năng phản kháng, thậm chí còn đấm chảy máu mũi trọng tài. 

Trong khuôn khổ giải MMA Grachan 5 vừa qua, võ sĩ Nhật Bản Takeo Shiina đã so găng với đối thủ Jung Hyun Lee đến từ Hàn Quốc.

Trước thềm trận đấu, võ sĩ Lee khiêu khích Shiina bằng những hành động không đẹp. Nhẫn nhịn để rồi bùng nổ. Khi trận đấu bắt đầu, Shiina chỉ mất mấy giây để đánh gục đối thủ xuống sàn đấu. 

Nhận thấy Lee không thể tiếp tục thi đấu, trọng tài đã ra hiệu lệnh kết thúc. Tuy nhiên, Shiina vẫn muốn trừng phạt đối thủ. Võ sĩ Nhật Bản không ngừng tấn công bằng những cú đấm đá liên hoàn vào Lee, thậm chí còn đánh cả trọng tài khi ông này can thiệp.

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi lực lượng an ninh lao vào sàn đấu để ngăn cản. Cả trọng tài chính và Lee đều bị chảy máu mũi sau hành động mất kiểm soát của Shiina. Cuối cùng, võ sĩ người Nhật Bản bị xử thua bất chấp việc hạ gục Lee. 

Grachan là giải đấu MMA bắt nguồn từ Nhật Bản. Các nhà tổ chức Grachan tuyên bố rằng giải đấu được “sinh ra từ đường phố” và hấp dẫn người xem bởi tính khốc liệt trong mỗi trận đấu. Đến nay, giải đấu này đã tổ chức thành công tổng cộng 35 sự kiện với gần 470 trận đấu. Sự kiện tiếp theo của Grachan dự kiến sẽ diễn ra tại Tokyo vào ngày 15/10 tới.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.