Võ sĩ Trung Quốc giành HCV đầu tiên ở ASIAD 18

Võ sĩ Trung Quốc giành HCV đầu tiên ở ASIAD 18
TPO - VĐV người Trung Quốc Sun Peiyuan đã giành tấm HCV đầu tiên tại ASIAD 2018, sau khi hoàn thành xuất sắc bài thi ở nội dung trường quyền nam môn Wushu.

Ở nội dung trường quyền nam môn Wushu, VĐV Sun Peiyuan (Trung Quốc) đã đánh bại hàng loạt đối thủ nặng ký để giành HCV đầu tiên ở ASIAD 18 với điểm số 9,75 điểm.

Đây là kết quả không mấy bất ngờ bởi Sun Peiyuan đang được đánh giá là VĐV số 1 thế giới ở nội dung trường quyền môn Wushu. Tại kỳ Á vận hội 17 cách đây 4 năm trên đất Hàn Quốc, Sun Peiyuan cũng dễ dàng chinh phục tấm HCV. Năm 2011 và 2015, Sun Peiyuan từng vô địch ở giải Wushu thế giới.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về VĐV Edgar Xavier (9,72 điểm) của Indonesai và VĐV Tsai Tsemin (9,70 điểm) của Đài Loan. Không chỉ "mở hàng" cho đoàn thể thao Indonesia tại ASIAD 2018, Edgar Xavier giúp Wushu nước chủ nhà lần đầu giành tấm huy chương ở sân chơi số 1 châu lục.

Oử nội dung này, võ sĩ Trần Xuân Hiệp của Việt Nam là 1 trong 18 VĐV tham gia tranh tài. Tuy nhiên, chấn thương cổ chân ở thời gian khởi động khiến Xuân Hiệp bỏ cuộc đáng tiếc.

Tại ASIAD 2018, Đoàn thể thao Trung Quốc tranh tài 38 trên tổng số 40 môn thi đấu. Hai bộ môn họ không tham dự là kabaddi (có xuất xứ từ Ấn Độ) và cử tạ (bị Liên đoàn cử tạ thế giới cấm vì nghi án doping tại Olympic 2008 trên sân nhà).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.