Vòng 11 V.League: Nóng đại chiến Thanh Hóa - Hải Phòng

Các cầu thủ Hải Phòng (áo đỏ) đánh bại Thanh Hoá ở cả 2 lượt trận mùa giải năm ngoái. Ảnh: VSI
Các cầu thủ Hải Phòng (áo đỏ) đánh bại Thanh Hoá ở cả 2 lượt trận mùa giải năm ngoái. Ảnh: VSI
TP - Ngày mai, người hâm mộ sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội đang dẫn đầu V-League 2016 là Hải Phòng và FLC Thanh Hóa. Sức nóng sẽ không chỉ lan tỏa dưới sân mà trên khán đài hứa hẹn cũng rất cuồng nhiệt.

Tại vòng 9 diễn ra 2 tuần trước, đã có không dưới 4.000 khán giả đất Cảng kéo đến làm sôi động sân Hàng Đẫy (Hà Nội), lần này dự đoán con số CĐV đất Cảng sẽ tăng hơn nhiều để tiếp sức cho Hải Phòng đá với Thanh Hóa.

BTC sân Thanh Hóa cũng rất mệt mỏi khi lên kế hoạch đảm bảo an toàn trận đấu. Việc phân phối vé cũng như phân luồng CĐV đội khách được lực lượng an ninh sân Thanh Hóa rất chú ý để trận đấu diễn ra an toàn.

Trở lại trận đấu, FLC Thanh Hóa tiếp Hải Phòng là trận chiến hấp dẫn nhất vòng 11, bởi cả hai hiện đứng đầu BXH, nhưng Hải Phòng đang xếp trên khi hơn chủ nhà xứ Thanh đến 6 điểm.

FLC Thanh Hóa mới đây thắng đậm Đồng Tháp 4-0 ở trận đấu bù vòng 3 ngay trên sân nhà, phần nào gỡ gạc lại danh dự, tạm thời đánh tan hoài nghi hiện tượng trồi sụt bất thường. Vì vậy, FLC Thanh Hóa đặt hy vọng rất lớn vào trận gặp Hải Phòng, bởi chỉ có giành trọn 3 điểm, họ mới có thể lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Chiến thắng 4-0 trước Đồng Tháp vừa qua cũng đã phần nào cởi bỏ được sức ép đối với cá nhân GĐKT Lê Thụy Hải và các cầu thủ FLC Thanh Hóa, giúp họ có thêm sự tự tin khi tiếp đón Hải Phòng. Với sự cổ vũ của các fan hâm mộ, đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để rút ngắn khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng.

FLC Thanh Hóa cũng đang có được lực lượng mạnh nhất chuẩn bị cho trận đấu. Văn Phong, Quốc Phương, Omar, Hoàng Thịnh, Đình Tùng… đều đang sung sức và sẵn sàng ra sân. FLC Thanh Hóa rất muốn đánh bại Hải Phòng để chứng minh rằng họ sẵn sàng và đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch và những trận thua vừa qua chỉ là tai nạn.

Về phía đội khách, Hải Phòng cũng có sự chuẩn bị rất tốt sau khi đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 2-0 ở vòng đấu thứ 10. Hải Phòng di chuyển vào Thanh Hóa với lực lượng mạnh nhất. Đó là một sự chuẩn bị không thể tốt hơn để hướng tới trận đấu. HLV Trương Việt Hoàng nhận xét về mặt lực lượng, đội bóng xứ Thanh đang trội hơn rất nhiều so với Hải Phòng, nhưng ông và các học trò tỏ ra không lo lắng mà sẽ quyết tâm giành điểm ở trận đấu này. HLV Trương Việt Hoàng đặt mục tiêu phải có ít nhất là 1 điểm.

Đây hứa hẹn sẽ là cuộc so kè rất hấp dẫn. Nếu đánh bại Thanh Hóa, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng sẽ nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi và tự tin trên con đường chinh phục ngôi vương mùa giải này.

Đó còn là cuộc chiến của 2 chân sút hàng đầu: Omar bên phía chủ nhà và chân sút Stevens của Hải Phòng. Hiện cả hai cầu thủ cùng ghi được 7 bàn sau 10 vòng đấu.

Ngoài trận “chung kết sớm” ở xứ Thanh, trận giữa đội đang xếp thứ ba và thứ tư giữa B.Bình Dương và Sài Gòn FC trên sân Gò Đậu cũng rất thú vị.

B.Bình Dương sau cú sảy chân bất ngờ trên sân Tam Kỳ ở trận đấu bù vòng 2 vừa qua sẽ phải nỗ lực để lấy lại thể diện và tiếp tục đeo bám ở cuộc đua ngôi đầu. Nhưng Sài Gòn FC không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Dù toàn những gương mặt trẻ, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn cho thấy họ có lối đá phòng ngự - phản công rất khó chịu.

Hiện khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai đội chỉ là 1 điểm. Do đó, đội nào giành chiến thắng sẽ soán ngôi của chính đối thủ hoặc tiếp tục nới rộng khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng.

Trong mùa giải năm ngoái, Thanh Hoá dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Quang Bảo chịu thúc thủ trước các cầu thủ Hải Phòng trong cả 2 lượt trận, với tỷ số lần lượt là 0-2 và 0-1. Vì vậy, trận đấu chiều mai còn là cơ hội để Thanh Hoá đòi lại món nợ mùa trước.

MỚI - NÓNG