Vòng 14 V-League 2013: SLNA soán ngôi đầu

Vòng 14 V-League 2013: SLNA soán ngôi đầu
TP - Lần đầu tiên sau 6 trận không biết mùi chiến thắng, SLNA đá tung lưới ĐTLA với tỷ số còn hơn 1 ván tennis. Nhờ đó, đội bóng thành Vinh soán ngôi đầu dù cũng lần đầu tiên SHB Đà Nẵng thắng Hà Nội T&T cả lượt đi lẫn lượt về.

> Hà Nội T&T quyết giữ ngôi đầu
> Đá bù V-League 2013: SHB.Đà Nẵng lỡ cơ hội lên đầu

Melo góp công lớn giúp SHB Đà Nẵng giành chiến thắng trên sân Hà Nội T&T nhưng ngôi đầu lại về tay SLNA. ảnh: VSI
Melo góp công lớn giúp SHB Đà Nẵng giành chiến thắng trên sân Hà Nội T&T nhưng ngôi đầu lại về tay SLNA. ảnh: VSI.

Đội bóng sông Hàn đang ở vị trí nhì bảng, kém đội đầu bảng Hà Nội T&T 1 điểm nên chiến thắng ngay “người anh em” Hà Nội T&T chiều qua trên sân khách Hàng Đẫy tưởng chừng đủ giúp SHB Đà Nẵng soán ngôi đầu bảng của Hà Nội T&T.

Trận đấu chỉ hấp dẫn ở những phút cuối khi có ba bàn thắng được ghi. Đầu tiên là ở phút 74, từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, Quốc Anh thực hiện cú tạt bóng sệt và Merlo băng xuống mạnh mẽ, sút tung lưới Hồng Sơn mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng. Phút 88, Milorad đối mặt với thủ môn Hồng Sơn và sút tung lưới nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 90, Samson nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi thực hiện quả căng ngang để Văn Quyết băng vào sút cận thành ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà. Đó cũng là tỷ số của trận đấu. Đây là lần đầu tiên mà 2 đội đã không có kết quả thắng thua sân nhà sân khách.

Trên sân Gò Đậu, Becamex Bình Dương (B.BD) tiếp Vissai Ninh Bình (V.NB) với niềm tin là phải có chiến thắng. Nhưng thật không may cho chủ nhà khi làm chủ thế trận nhưng các chân sút của họ đã không ghi nổi một bàn thắng.

Xếp hạng sau vòng 14: 1. SLNA (14 trận, 25 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (13t, 25đ); 3. HAGL (24đ); 4. Hà Nội T&T (13t, 23đ); 5. Thanh Hoá (21đ); 6. XMXT Sài Gòn (13t, 19đ); 7. V.Hải Phòng (19đ); 8. Đồng Nai (13t, 17đ); 9. V.Ninh Bình (15đ); 10. B. Bình Dương (12đ); 11. K.Kiên Giang (12đ); 12. ĐTLA (11đ)

Trong hàng loạt pha hãm thành của B.BD có một lần bóng chạm xà ngang và 2 lần bóng bật cột dọc. Kể cả ở phút 88, Ngọc Anh (V.NB) nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân và V.NB chơi thiếu người nhưng thời gian là không đủ để B.BD tìm một chiến thắng. Hòa 0-0, 2 đội níu nhau ở nhóm cuối.

Chuyến làm khách tại sân Biên Hòa của thầy trò HLV Trần Tiến Đại khó khăn do... thời tiết. Mới nhập cuộc được khoảng 4 phút, trời mưa lớn khiến trận đấu phải tạm dừng khá lâu. Khi trận đấu tiếp tục trở lại, 2 đội Đồng Nai và XMXT Sài Gòn chơi thủy chiến và cầm chân nhau 0-0.

Trên sân Rạch Sỏi, Kienlongbank Kiên Giang (K.KG) tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và chủ nhà đã thua tan tác ngay từ lúc mới nhập cuộc. Trong 28 phút đầu, trận đấu đã được định đoạt khi HAGL ghi vào lưới K.KG đến 3 bàn. Các bàn thắng do công của Oseni (phút 15), Lê Hoàng Thiên (phút 26), Evaldo (phút 28) và đó cũng là tỷ số của trận đấu. Thua trận này trên sân nhà, thầy trò HLV Lại Hồng Vân đã “chết chìm” ở đáy bảng cùng với ĐTLA.

Trong khi đó, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) hành quân tới chảo lửa thành Vinh để đối đầu với một SLNA đang khao khát chấm dứt chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng. Lần này, đội bóng xứ Nghệ đã chơi như lên đồng và các bàn thắng cứ liên tiếp diễn ra, đặc biệt là trong hiệp hai, trong đó một mình Công Vinh đã ghi 4 bàn thắng.

Phút 16, Kavin cài người rồi chuyền bóng cho Quang Tình băng xuống xử lý kỹ thuật làm tung lưới thủ môn Quốc Cường, đưa SLNA vượt lên dẫn trước 1-0. Phút 25, Công Vinh băng xuống dứt điểm tung nóc lưới đội khách, nới rộng cách biệt cho chủ nhà nâng tỷ số lên thành 2-0.

Vào hiệp hai, SLNA ghi thêm 5 bàn thắng nữa, từ các pha dứt điểm của Công Vinh (3 bàn), Kavin Bryan và Trọng Hoàng nâng tỷ số lên thành 8-0. Đây là một tỷ số đậm nhất ở V-League mùa này. Chiến thắng này cũng giúp đội bóng thành Vinh vượt qua hai “anh em” SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T để lên ngôi đầu BXH, nhờ hơn hiệu số bàn thắng so với đội thứ nhì là SHB Đà Nẵng.

Ngày trước đó, trên sân Lạch Tray, XM Vicem Hải Phòng đã chia điểm với Thanh Hóa trong một trận cầu kịch tính khi đến giây bù giờ cuối cùng, chủ nhà mới gỡ hòa 1-1.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG