Vòng 1/8 Champions League: Chờ đại chiến Barca-Arsenal

Liệu HLV Arsenal có dịp ăn mừng trước Barca đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp trên mọi mặt trận? Ảnh: GETTY IMAGES.
Liệu HLV Arsenal có dịp ăn mừng trước Barca đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp trên mọi mặt trận? Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Rạng sáng mai (24/2), nhà ĐKVĐ Barcelona sẽ làm khách trên sân Emirates của “khẩu thần công” Arsenal, ở vòng 1/8 lượt đi Champions League - trận cầu được dự đoán là nảy lửa và kịch tính nhất vòng  đấu này.

Mùa giải năm nay, những lá thăm may rủi đã khiến vòng 1/8 Champions League 2015/16 trở nên kịch tính và rất đáng chờ đợi khi xuất hiện đến 4 trận đại chiến. Ở 2 trận đấu tuần trước, nhà vô địch Ligue 1 Paris Saint-Germain (PSG) đã đá bại đương kim vô địch Premier League Chelsea 2-1 trên sân nhà Công viên các Hoàng tử, còn Real Madrid đã giành chiến thắng 2-0 khi đến làm khách trên sân của đội Á quân Serie A - Roma.

Rạng sáng mai (24/2) sẽ diễn ra hai trận đại chiến “một mất một còn” khác, trong đó đáng chú ý là cuộc chạm trán giữa nhà ĐKVĐ Barcelona và “ông lớn” Premier League - Arsenal. Ở giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu này, 2 CLB đã có 7 lần đối đầu nhau. Đội bóng xứ Catalan đang tỏ ra chiếm ưu thế so với “Pháo thủ”, khi giành tới 4 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua đúng 1 trận.

Lần gần nhất Arsenal đụng Barca ở Champions League là vòng 1/8 mùa giải 2010/11 và cũng là lần duy nhất “Pháo thủ” được nếm vị ngọt chiến thắng. Khi ấy, thầy trò HLV Arsene Wenger thắng 2-1 ở sân nhà nhưng lại để thua 1-3 ở sân khách nên phải nhường vé đi tiếp cho đội bóng xứ Catalan. Trong khi đó, trận đấu đáng nhớ nhất giữa 2 CLB là chung kết Champions League 2005/2006. Đó là trận đấu mà “Pháo thủ” chơi rất hay, mở tỷ số trận đấu khi đang lâm vào thế thua người vì thủ thành Jens Lehmann dính thẻ đỏ. Tuy nhiên, Barca đã lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng lợi 2-1 để nâng cao chiếc cúp vô địch.

Phong độ cao của hai đối thủ ở giải quốc nội mùa giải này khiến cho kết quả trận cầu càng thêm khó đoán. Tại La Liga, Barca đang giữ vững ngôi đầu bảng với 63 điểm sau 25 vòng đấu (20 thắng, 3 hoà và 2 thua), hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Atletico Madrid 8 điểm và Real Madrid 9 điểm. Trong khi đó, tại Premier League, Arsenal cũng đang “chạy nước rút” trong cuộc đua vô địch. “Pháo thủ” xếp thứ 3 với 51 điểm sau 26 vòng đấu, chỉ kém đội đầu bảng Leicester City 2 điểm và bằng điểm đối với đội xếp thứ 2 Tottenham nhưng xếp sau do thua hiệu số bàn thắng bại.

Cuộc đại chiến cuối cùng ở lượt đi vòng 1/8 là cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ Serie A 4 mùa liên tiếp - Juventus, và ĐKVĐ Bundesliga 3 mùa liên tiếp, Bayern Munich. Ở tứ kết mùa giải 2012/13, Bayern từng hạ Juve 4-0 sau hai lượt trận đấu và lần này, đội bóng Đức vẫn được đánh giá cao hơn nhà vô địch nước Italy.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.