Vòng 19 V-League 2015: Đồng Nai chắt chiu được 1 điểm

ĐT.LA (áo đỏ) đã cầm chân Sanna Khánh Hòa. Ảnh: Dương Thu
ĐT.LA (áo đỏ) đã cầm chân Sanna Khánh Hòa. Ảnh: Dương Thu
TP - Tân binh Sanna Khánh Hòa BVN chứng tỏ sự ngổ ngáo như đội bóng tiền thân của họ. Ngoài sự mát tay của HLV Võ Đình Tân, thành công của đội bóng phố biển còn đến từ sự hiệu quả của ngoại binh Iheruome Uche. Tuy nhiên trận này, lối chơi của Sanna Khánh Hòa giảm đi sự sắc sảo khi họ mất khẩu “pháo hạng nặng” Uche, do phải nhận 3 thẻ vàng.

ĐT.LA có mặt ở tốp 5

Ở lượt đi, ĐT.LA đã cầm chân Sanna Khánh Hòa ngay tại Nha Trang nên đội chủ sân Long An đang đặt mục tiêu sẽ giành 3 điểm trong lần gặp lại này. Cuộc so tài giữa ĐT.LA và Sanna Khánh Hòa trên sân Tân An là một trong những trận cầu đáng chú ý của vòng 19 khi cả hai đội đang bay cao (dù bị đánh giá là ƯCV xuống hạng hồi đầu mùa).

Vắng Uche Iheruome, vào trận được 1 phút Khánh Hòa lại phải thay Dos Santos. Họa vô đơn chí, cuối hiệp 1, HLV Võ Đình Tân lại bị truất quyền chỉ đạo. Trong đó, Santos được coi là chốt chặn không thể thiếu của Sanna Khánh Hòa. Như khi Santos bị treo giò, đội bóng phố biển phải nhận trận thua đậm đà nhất từ đầu mùa trước QNK Quảng Nam (1-4). Và trận này cũng vậy.

Trọng tài Đình Thịnh bị các cầu thủ và BHL Sanna Khánh Hòa phản ứng vì quyết định cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m, vì vậy mà HLV Võ Đình Tân bị truất quyền lên khán đài.

Phút 45, Diabate sút phạt 11m, bóng chạm cột dọc bật ra, Rafael Lima sút bồi vào lưới mở tỷ số cho chủ nhà ĐTLA. Phút 89, Phan Tấn Tài ấn định tỷ số 2-0 cho ĐTLA. Thắng trận này, ĐTLA có mặt trong tốp 5.

CLB Hải Phòng ấn định 2-0 ở phút bù giờ

Trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng tiếp SHB Đà Nẵng. HLV Toshiya Miura, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ có mặt trên khán đài sân Lạch Tray theo dõi trực tiếp trận đấu.

Nếu như ở vòng đấu trước SHB Đà Nẵng thắng thuyết phục Hoàng Anh Gia Lai (2-0), thì Hải Phòng lại thể hiện bộ mặt tương đối thất vọng sau trận thua muối mặt trên sân Cần Thơ (1-2). Trở về sân nhà Lạch Tray để tiếp đón đội bóng “sông Hàn”, Hải Phòng đang phải đối diện với không ít vấn đề nan giải.

Về lực lượng, HLV Huỳnh Đức cũng không có sự phục vụ của bộ đôi trụ cột nơi hàng phòng ngự - Hoàng Quảng và Phước Vĩnh. Nếu như Thanh Nam đã đóng thế rất tốt vai trò trung vệ “dập” của Phước Vĩnh trong những trận đấu gần đây, trường hợp chấn thương bất ngờ của Hoàng Quảng ít nhiều sẽ khiến Huỳnh Đức đau đầu. SHB Đà Nẵng là đội chơi khá tệ ở sân khách, còn Hải Phòng lại chơi tốt trên sân nhà.

Phút 35, hậu vệ SHB Đà Nẵng chuyền bóng hỏng, Văn Nhiên chớp thời cơ nhanh dứt điểm về góc xa mở tỷ số cho Hải Phòng. Phút bù giờ Hải Phòng ấn định tỷ số 2-0.

Bình Dương: Đội hình dự bị ra sân và chiến thắng

Trên sân Gò Đậu, Bình Dương tiếp XSKT Cần Thơ. Bình Dương đang rơi vào cảnh thống khổ khi hàng loạt trụ cột bị chấn thương và thẻ phạt. Nhưng ra sân với đội hình dự bị đi nữa thì so về chất lượng từng cá nhân cụ thể,  Bình Dương vẫn được đánh giá cao hơn  XSKT Cần Thơ.

Chiều qua, tiền đạo Ganiyu Oseni của XSKT Cần Thơ đã gặp lại đội bóng cũ Becamex Bình Dương ngay trên sân Bình Dương với những cảm xúc trái chiều. Ở giai đoạn lượt đi, chân sút này bị “đì” trên băng ghế dự bị của Bình Dương. Tuy nhiên ở lượt về trong màu áo XSKT Cần Thơ theo dạng cho mượn, Oseni đã thi đấu rất hay và ghi được 4 bàn thắng. Nhưng trận này Oseni đã bất lực.

Ngay phút thứ 4, Marko Simic đã ghi bàn vào lưới XSKT Cần Thơ. Phút 71, Moses nâng tỷ số lên 2-0. Phút 74, Tăng Tuấn nâng tỷ số lên 3-0. Phút 82, lại Marko Simic sút phạt nâng tỷ số lên 4-0. Phút bù giờ Công Thảo ghi bàn danh dự cho XSKT Cần Thơ ấn định tỷ số 1-4.

Đồng Nai: Đáy bảng làm nên bất ngờ

Trên sân Biên Hòa, Đồng Nai nằm ở đáy bảng và đang tìm mọi cách để thoát hiểm nhưng lại đụng ngay “gã khổng lồ” Hà Nội T&T. Đang nguy lại gặp khó, nhưng Đồng Nai lại làm nên bất ngờ, khi cầm hòa với Hà Nội T&T với tỷ số không bàn thắng.

Vui mừng sau trận đấu này, HLV Trần Bình Sự đã bày tỏ: “Đội bạn rất có đẳng cấp và đang trở lại phong độ đỉnh cao với 6 trận liên tiếp bất bại. Đây là trận đấu quá khó cho Đồng Nai, nhưng chúng tôi có điểm là đã quá thành công”. Hòa trận đấu này, Hà Nội T&T vẫn chưa thể lọt vào Top 3.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.