Vòng 20 V-League 2007: Đại chiến tại Pleiku và Cao Lãnh

Vòng 20 V-League 2007: Đại chiến tại Pleiku và Cao Lãnh
TP - Phố Núi sẽ chứng kiến cuộc chiến vì danh dự giữa “cựu hoàng” HA.GL với “tân vương” B.Bình Dương, trong khi trận đại chiến vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ quyết định tới khả năng trụ hạng của cả Đồng Tháp và Hòa Phát HN.
Vòng 20 V-League 2007: Đại chiến tại Pleiku và Cao Lãnh ảnh 1
Vòng đấu này sẽ có những cuộc chiến nảy lửa ở cả hai đầu bảng xếp hạng  Ảnh: Vietnamnet

Mặc dù Giám đốc Kỹ thuật đội bóng phố Núi Nguyễn Văn Vinh đã chúc mừng “tân vương” B.Bình Dương song chắc chắn đội quân của bầu Đức sẽ không buông xuôi khi tiếp đón đội quân của tướng Lê Thụy Hải.

Sau giai đoạn 1 khá lận đận bởi mua phải hàng ngoại dởm, HA.GL dần lấy lại vị thế trong giai đoạn 2 nhờ sự bình phục kịp thời của một loạt trụ cột cũng như sự xuất hiện của “sát thủ” Agostino trên hàng công.

Vì thế, trận chiến chiều nay sẽ là cơ hội để “cựu vương” khẳng định chân lý “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” và rằng HA.GL dù thất thế trong cuộc đua năm nay nhưng vẫn là một thế lực đáng gờm của bóng đá Việt Nam.

Trận “đại chiến” trên cao nguyên còn hấp dẫn hơn khi cả hai đội có được đội hình mạnh nhất. Bình Dương vui mừng chào đón sự trở lại của 5/6 cầu thủ treo giò trận trước gồm các trung vệ Như Thành, Trung Tuấn, Văn Hải, hậu vệ Quang Thanh và tiền đạo Amaobi.

Chỉ còn đội trưởng Trường Giang vắng mặt thêm lượt trận này. Nhưng như vậy cũng là quá đủ cho một trận cầu được chào đón nhất vòng 20.

Lịch thi đấu vòng 20

ĐT.LA – Đà Nẵng
HN.ACB – TMN.CSG
ĐPM.Nam Định – H.Huế
H.Thanh Hóa – TCDK.SLNA
P.Bình Định – K.Khánh Hòa
HAGL – B.Bình Dương
Đồng Tháp – Hòa Phát HN

Ở miền Đông Nam Bộ, Đồng Tháp chỉ có thể tự trông chờ vào nỗ lực của từng cầu thủ. Vì vậy, cuộc đọ sức với đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng trực tiếp như Hòa Phát HN chiều nay là cơ hội để đội bóng ĐBSCL bung hết sức, tận dụng lợi thế sân nhà để bắt kịp đối phương trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, đây không phải là trận cầu dễ dàng với thầy trò HLV Đoàn Minh Xương bởi Hòa Phát HN đang rất hưng phấn sau trận thắng quan trọng trước K.Khánh Hòa vòng trước để tiến một bước dài trên con đường trụ hạng.

Trên sân Hàng Đẫy, HN.ACB cũng có cơ hội kiếm điểm trước đội quân của HLV Lư Đình Tuấn chưa biết đến mùi chiến thắng trên sân khách mùa này. Với 24 điểm có được, chỉ cần giành chiến thắng trên sân nhà ở vòng sau trước H.Huế là Thép - Cảng có tới hơn 90% khả năng trụ hạng.

Vì vậy, chỉ cần cưa điểm với đội bóng bầu Kiên là đại diện duy nhất của bóng đá TPHCM có thể vui vẻ trở lại TP.

Thật bất ngờ khi V-League bước vào giai đoạn nước rút thì “đội bóng ngổ ngáo”, biệt danh của K.Khánh Hòa mùa trước với vị trí thứ sáu, lại phải vật lộn với nỗi lo trụ hạng.

Chắc chắn sau khi “bất ngờ” mất điểm tại cố đô vòng trước, đội bóng đất võ sẽ “cẩn thận” hơn khi trở về sân nhà tiếp K.Khánh Hòa. Cho dù thiếu vắng ngoại binh Aniekan nhưng thực lực của Bình Định vẫn nhỉnh hơn đội bóng phố biển không có sự phục vụ của Ngọc Quý và Mustapha.

Trận đấu trên sân Chi Lăng cũng khá hấp dẫn với sự góp mặt của 2 đại gia là chủ nhà Đà Nẵng và đội khách ĐT.LA. Thật không may cho chủ nhà là họ lại thiếu vắng 2 trụ cột Rogerio ở hàng tiền vệ và Thế Phong ở hàng thủ trong khi đối thủ có đầy đủ lực lượng.

Hai trận đấu còn lại, lợi thế đều thuộc về các đội chủ nhà. H.Huế phải đến làm khách tại Thiên Trường và chỉ có điều kỳ diệu mới giúp họ có điểm trước dàn cầu thủ có chất lượng của thành Nam.

Trong khi đó, với việc thiếu vắng 2 ngoại binh Abbey và Valdiney, Công Vinh và đồng đội không có nhiều cơ hội trên sân Thanh Hóa cho dù đội chủ nhà cũng vắng mặt trung vệ Kizito và tiền vệ Trọng Hải.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.