Vòng 25 V-League 2007: Đua 'thất mã', ai qụy gối?

Vòng 25 V-League 2007: Đua 'thất mã', ai qụy gối?
TP - Bình Dương vô địch, Huda Huế và Đồng Tháp đã chính thức giành... 2 suất xuống hạng trực tiếp. Bây giờ chỉ còn 2 cuộc đua nóng: giành ngôi Á quân và chạy trốn khỏi suất đá play-off.
Vòng 25 V-League 2007: Đua 'thất mã', ai qụy gối? ảnh 1
Nam Định (áo xanh) có qua mặt được Gạch ĐT - LA để giành ngôi Á quân?

Đương nhiên, trong tình cảnh mà có đến 7 “ngựa” có khả năng phải đá play-off, cuộc trốn chạy khỏi vị trí nhiêu khê ấy chính là tiêu điểm của lượt đấu áp chót của V-League 2007.

Trên lý thuyết, 7 “ngựa” gồm P.Bình Định, TMN.CSG, H.Thanh Hóa, K.Khánh Hòa, TCDK.SLNA, Hòa Phát HN, HN.ACB đều có khả năng rơi vào vị trí đá play-off.

Ví như đội có số điểm cao nhất trong nhóm “thất mã” này là P.Bình Định (33 điểm) cũng cần ít nhất 2 điểm ở 2 trận còn lại để thoát khỏi trận đấu “bù” không mong muốn.

Trong khi đó, HN.ACB với 28 điểm đang bị dư luận thổi phồng luồng tư tưởng rằng, đội bóng Thủ đô là ứng cử viên nặng ký nhất cho suất đá play-off.

Lịch thi đấu

Hòa Phát HN- TCDK.SLNA
ĐPM.Nam Định- ĐT.LA
HAGL- HN.ACB
K.Khánh Hòa- Đồng Tháp
Bình Dương- Huda Huế
P.Bình Định- Đà Nẵng
H.Thanh Hóa- TMN.CSG

Vậy HN.ACB hay đối thủ nào trong “thất mã” quỵ gối? Về điểm số, HN.ACB thiệt thòi nhất (mới có 28 điểm) và ở vòng đấu cuối tuần này, đội bóng Thủ đô lại phải đụng độ với HAGL ngay trên sân Pleiku.

Nhìn thoáng qua, đúng là HN.ACB yếu thế nhất, nhưng nếu xét theo kinh nghiệm, đội bóng này chưa chắc đã phải “ứng viên” nặng ký nhất cho suất play-off.

Thực tế thì HN.ACB luôn biết chơi và biết vượt khó ở những thời điểm căng thẳng nhất. Ở cuộc chạm trán với HAGL, có thông tin được “bắn” ra trước trận rằng, HN.ACB sẽ có điểm và không loại trừ là 3 điểm.

Bởi vậy, dù đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn… cười. Đơn giản là nếu họ lấy được 3 điểm tại Pleiku thì khả năng HN.ACB về đích an toàn là cực cao, vì trận cuối họ chỉ phải đá với một Đồng Tháp đã hết động lực.

Nói chung, về dàn quân, có thể HAGL hơn đứt HN.ACB ở thời điểm này nhưng về cách “biết điều”, người ta sẽ nghĩ tới khả năng chiến thắng nghiêng về đội khách. Và nếu vậy, khả năng HN.ACB về đích với 34 điểm để trụ hạng an toàn là rất lớn.

Ở vòng đấu này, có 2 cặp đấu trực tiếp liên quan đến khả năng phải đá play-off: H.Thanh Hóa- TMN.CSG, Hòa Phát HN- TCDK.SLNA. Ở trận đấu trên sân Chi Lăng không khán giả, khả năng H.Thanh Hóa giành chiến thắng là rất cao.

Bởi chiến thắng ấy đồng nghĩa với việc H.Thanh Hóa “rửa hận” thành công trước Thép Cảng, nhất là trong tình thế họ luôn bị đối phương… bêu riếu sau sự cố trên sân Quân khu 7 ở lượt đi.

Giả dụ Thép Cảng không có điểm, số phận của thầy trò Tuấn “nhím” sẽ rất… bi đát vì trận cuối họ phải đụng với ĐT.LA đang khát điểm để đua tranh về ngôi Á quân.

Ngược lại, trận cầu trên sân Hàng Đẫy có thể sẽ… hòa, hoặc tỉ số của nó được điều chỉnh tùy theo tình hình. Dẫu vậy trong tình thế phải đua vào top 5 để tránh bị cắt tài trợ, khả năng đội khách không còn “nhường cơm, sẻ áo” như trận lượt đi tại sân Vinh là cực cao.

Nếu suất đá play-off có đến 7 “ứng viên” thì ngôi Á quân bây giờ xem như là cuộc đua của bộ ba ĐT.LA, ĐPM.Nam Định và Đà Nẵng. Thú vị ở chỗ, trong 3 ứng viên ấy, ĐPM.Nam Định có quyền tự quyết cao nhất, bởi đơn giản họ sẽ đụng độ với cả 2 đối thủ cạnh tranh ngôi Á quân trong vòng còn lại.

Có thể nói, kết quả cuộc chạm trán ĐPM.Nam Định- ĐT.LA sẽ ngã ngũ ngôi Á quân. Việc không phải cung cấp quân cho Olympic Việt Nam giúp 2 đội bóng này có thể tung hết ra những quân bài tốt nhất của mình.

Tuy vậy, đội bóng thành Nam có lợi thế sân nhà và rất muốn rửa hận cho thất bại 2-3 ở trận lượt đi. Ngoài ra các học trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo còn đang hưng phấn sau khi đã điền tên vào trận chung kết Cup Quốc gia 2007.

Chính vì thế, cơ hội đang nghiêng về phía ĐPM.Nam Định, và nếu giải quyết được trận này, có thể tin ĐPM.Nam Định sẽ đoạt ngôi Á quân vì Đà Nẵng còn lấn cấn với Bình Định, còn ĐT.LA phải chiến đấu quyết liệt trước một Thép Cảng đang bung hết sức để chạy khỏi suất đá play-off ở vòng cuối.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.