Vòng 4 V-League 2007: Nóng ở miền Trung

Vòng 4 V-League 2007: Nóng ở miền Trung
TP - Chiều nay, các sân cỏ miền Trung được dự báo sẽ nóng hơn khi có tới bốn cặp đấu hấp dẫn diễn ra ở đây. Trận đấu còn lại trên SVĐ Hà Nội có thể sẽ không sôi động bằng nhưng lại gây chú ý ở khía cạnh khác: HN.ACB thoát nguy hay chìm sâu đáy vực?

Ba trận liền không biết đến hương vị chiến thắng, tâm lý các cầu thủ chủ nhà HN.ACB đã xuống khá thấp. Nếu chiều nay trên sân nhà mà HN.ACB không thắng nổi tân binh H.Thanh Hóa, đó sẽ là bi kịch.

Nhưng có điểm trước H.Thanh Hóa không dễ. Bằng chứng là H.Thanh Hóa rất biết cách kìm chân các đội bóng kèo trên như cái cách đã cầm chân K.Khánh Hòa, B.Bình Dương.

Không những vậy, HN.ACB còn rất khó xoay xở khi trong tay chỉ có đúng ba ngoại binh do tân binh Jonathan trốn mất sang Thổ Nhĩ Kỳ còn trung vệ Sama bay về nước tập trung cùng đội tuyển quốc gia Seria Leon.

P.Bình Định - ĐPM.Nam Định: Đối thủ khó chịu

Với bốn điểm bỏ túi sau chuyến ra Bắc thành công, các cầu thủ P.Bình Định rất hưng phấn trở về sân nhà chuẩn bị tiếp ĐPM.Nam Định.

Nhưng HLV Dương Ngọc Hùng cũng có cái khó khi trở về sân Quy Nhơn là trước đám đông CĐV hừng hực lửa miền đất Võ, P.Bình Định không thể tiếp tục lối chơi thiên về phòng ngự rình rập phản công như khi đi làm khách. Mà đá tấn công lại không phải là sở trường của các cầu thủ Bình Định bởi chính họ từng bị HAGL “nện” tới 2-0 ngay trên sân nhà.

ĐPM.Nam Định lại không phải là đối thủ dễ chơi. Họ từng đè bẹp HAGL 2-0 trên đất Pleiku cho thấy đội quân của tướng Hảo có sức công phá cực mạnh.

Tất cả có được là nhờ dàn tiền vệ trẻ năng động cùng một tiền đạo có phẩm chất sát thủ - Harrison, ngày càng chơi ăn ý. Vì vậy, nếu đội khách có điểm thì cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Đà Nẵng - Đồng Tháp: Tân binh gặp khó

Chỉ đứng thứ 9 sau ba vòng là kết quả nghèo nàn nhưng…hợp lý của đội bóng nhà giàu Đà Nẵng bởi những rắc rối nội bộ cùng vấn đề chấn thương. Ba vòng xoay tua, HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa thể tìm ra người đá cặp thích hợp cùng tiền đạo Almeida trên hàng công.

Nhiệm vụ của HLV Thanh Hùng trước trận gặp tân binh Đồng Tháp không phải là rèn chiến thuật mà là làm công tác tư tưởng, ổn định nội bộ. Nội bộ gắn kết lại với nhau, nhiệm vụ lấy ba điểm không phải là quá khó với Đà Nẵng.

H.Huế - HAGL: Thừa thắng xông lên

Chắc chắn H.Huế sẽ không chơi tử thủ như khi làm khách tại Long An vòng một. Việc có bốn điểm sau hai trận trước Đà Nẵng và TCDK.SLNA với lối chơi mở vừa giúp các cầu thủ thu hoạch nhiều kinh nghiệm vừa khiến CĐV xứ Huế tưng bừng đã giúp HLV Đoàn Phùng và các học trò tự tin hơn khi đá trên sân nhà.

Nhưng nếu chơi một trận cầu mở với HAGL, HLV Đoàn Phùng chắc chắn phải đặc biệt chú ý tới tiền vệ Thonglao của đội khách. Khóa được ngòi nổ này, 90% mành lưới của thủ môn Ulrich sẽ được giữ sạch bởi tiền đạo cả nội lẫn ngoại của đội bóng phố núi đến thời điểm này vẫn được mệnh danh là “chân gỗ”.

TCDK.SLNA – K.Khánh Hòa: Huy Hoàng trở lại

Thật khó cho đội chủ nhà khi các đối thủ đều đã đọc được điểm yếu của SLNA. Đó là sự phụ thuộc quá lớn vào chân sút chủ lực Lê Công Vinh.

Ngoại binh lại không giúp được gì nhiều cho đội do trình độ chỉ tương đương với nội binh. Tuy nhiên, sự trở lại của trung vệ Huy Hoàng sau án phạt sẽ giúp TCDK.SLNA chơi hưng phấn hơn trên sân nhà. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.